Việc quả vải thiều Việt Nam được xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản là một tín hiệu tốt đẹp, cho thấy các sản phẩm hoa quả của Việt Nam đã có thể chinh phục những thị trường khó tính nhất.
Hiện mới chỉ có 8 sản phẩm hoa quả gồm vải thiều, nhãn, thanh long, dưa hấu, chôm chôm, mít, xoài và chuối quả tươi nằm trong danh mục hàng được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy tại một cơ sở đóng gói trái cây ở gần cầu Mỹ Thuận thuộc địa bàn xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè.
Thanh long ruột đỏ loại tốt trên thị trường hiện chỉ ở mức 4.000-5.000 đồng/kg; loại 2, loại 3 giá 2.000-3.000 đồng/kg, thương lái từ chối thu mua thanh long ruột trắng.
Thời điểm hiện nay, tại 2 xã Bông Trang và Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc - vùng trồng thanh long lớn nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hàng trăm tấn thanh long đã đến thời kỳ chín rộ.
“Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn-Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018” đã khai mạc sáng 13/6 tại siêu thị BigC Thăng Long, số 222 đường Trần Duy Hưng, quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Trong niên vụ này, vải thiều xuất sang thị trường Trung Quốc cần phải có nhãn mác truy xuất nguồn gốc nhưng nhiều địa phương đang còn lúng túng với yêu cầu.
Đánh giá Hà Nội là thị trường khá khó tính, người dân Cần Thơ gọi “một búng mốt” tương đương với 2,1 deximet là chỉ số chuẩn để thương lái Hà Nội hay người dân sành ăn chọn một trái cam đạt yêu cầu.
Đến ngày 22/6, Bắc Giang đã xuất khẩu trên 32.215 tấn vải thiều sang thị trường các nước Trung Quốc, Mỹ, Australia, Malaysia…, chiếm gần 25% tổng sản lượng vải thiều vụ năm nay của toàn tỉnh.
Được phê duyệt năm 2015, đến nay Dự án nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội phục vụ chiếu xạ kiểm dịch quả tươi xuất khẩu đã khánh thành và đưa vào hoạt động.
Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cần có định hướng giúp bà con nông dân làm quen với phương thức canh tác mới, đảm bảo phân loại từ gốc để tránh ùn tắc dưa hấu trên biên giới.