Giữa không gian hùng vĩ, trầm mặc của Cao nguyên đá Đồng Văn, sắc hoa Tam giác mạch nở từ những khe đá nhỏ, trắng trong lúc mới chớm nụ, rồi chuyển hồng phớt, cuối mùa ngả sang sắc tím đỏ đầy mê hoặc.
Lễ hội Hoa Tam giác mạch được kỳ vọng giúp kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu “Miền đá nở hoa,” góp phần hoàn thành mục tiêu đón trên 3 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch trên 5.000 tỷ đồng.
Hà Giang đã sẵn sàng cho Lễ đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần III và Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ IX tỉnh Hà Giang, năm 2023.
Đến với Hà Giang, du khách dễ dàng cảm nhận rõ rệt sức sống bền bỉ, mãnh liệt của thiên nhiên, con người nơi đây với biểu tượng hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết nhưng kiên trì.
Lần đầu tiên Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm du lịch online giới thiệu vẻ đẹp về thiên nhiên, con người nơi Cao nguyên đá Đồng Văn và những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp như tranh vẽ.
Lên Hà Giang tháng trong khoảng từ tháng Chín đến tháng 12, du khách sẽ bắt gặp những cánh đồng tam giác mạch cứ nối nhau liên tiếp như một tấm thảm hồng mềm mại, quyến rũ.
Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khẳng định được những giá trị địa chất khoa học lịch sử quý giá được bạn bè quốc tế công nhận.
Tính đến cuối tháng 11 này, lượng du khách đến Hà Giang đạt hơn 1,1 triệu lượt người, tính cả năm 2020 ước đạt 1,4 triệu lượt người, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 2.000 tỷ đồng.
Lễ hội năm nay mang chủ đề "Sắc hồng Cao nguyên đá" với nhiều hoạt động được trải dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12 trên khắp vùng Cao nguyên đá tại Hà Giang.
Tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trình diễn dân ca, dân vũ, ẩm thực, sản vật phong phú của các dân tộc, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Huyền thoại loài hoa tam giác mạch."
Cao nguyên đá Đồng Văn hay còn gọi là Sơn nguyên Đồng Văn là một cao nguyên đá trải rộng trên 4 huyện: Quảng Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang và rất nổi tiếng với lễ hội hoa tam giác mạch.
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, đẹp bởi vẻ hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo sừng sững, nét đơn sơ mộc mạc của con người và càng đẹp hơn vào mùa hoa tam giác mạch.
Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả về nơi đá tai mèo xám xịt mà lại nở hoa ấy, chỉ biết rằng rất nhiều người đi Hà Giang đều muốn trở lại đó thêm nhiều lần nữa…
Đèo Pha Đin trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn, khi những năm gần đây chính quyền và người dân địa phương đã phát triển mô hình trồng hoa tam giác mạch thành một sản phẩm du lịch sinh thái.
Miền đất cổ Hà Giang đẹp mê hoặc từ những cung đường uốn lượn như lụa giữa lưng chừng trời, những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả, những cánh đồng tam giác mạch đẹp hút hồn.
45 bộ phát sóng wifi miễn phí sẽ được lắp đặt tại 21 khu vực công cộng, điểm du lịch chính ở thành phố Hà Giang và 4 huyện vùng cao thuộc Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Khung cảnh núi rừng hùng vĩ và những cánh đồng hoa rực rỡ trong tiết trời se lạnh đang thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch kéo về cao nguyên Mộc Châu những ngày giáp Tết.
Vẻ đẹp mơ màng khó cưỡng của vườn hoa tam giác mạch, do một người dân tự trồng trên đỉnh Suối Giàng, đang thu hút hàng trăm lượt du khách từ khắp mọi nơi tới tham quan mỗi ngày.
Triển lãm ảnh nghệ thuật Cao nguyên đá - Sắc màu hoa tam giác mạch diễn ra trong các ngày từ 12 đến 15/11 tại trung tâm Phố cổ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.