Hóa thạch khủng long quý hiếm cung cấp bằng chứng cho thấy một số loài khủng long có lông vũ có thể đã hình thành năng lực bay, nhưng sau đó lại đánh mất khả năng này trong tiến trình tiến hóa.
Các nhà khoa học vừa công bố tìm thấy hóa thạch loài khủng long cổ xưa nhất với lớp giáp và gai nhọn "kỳ lạ đến kinh ngạc" tại dãy Atlas, sống cách đây khoảng 165 triệu năm trong kỷ Jura.
Nằm ở thành phố Katsuyama thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), Bảo tàng Khủng long Fukui là một trong những bảo tàng khủng long hàng đầu thế giới và lớn nhất châu Á.
Phát hiện này cho thấy sau khi các loài động vật đầu tiên tiến hóa lên cạn cách đây khoảng 400 triệu năm, chúng đã phát triển khả năng sống hoàn toàn trên đất liền nhanh hơn nhiều so với giả thuyết trước đây.
Dựa trên phân tích phát sinh gene của ấu trùng lưỡng cư thời hiện tại, hóa thạch đã giúp xác định được nòng nọc Notobatrachus rất gần với nhóm bao gồm tất cả các loài ếch và cóc hiện tại.
Tuy chưa xác định được cụ thể về loài, nhưng các nhà khoa học cho biết đây là hóa thạch của một con khủng long già, có kích thước lớn và sống ở Kỷ Phấn Trắng, khoảng 145 triệu đến 66 triệu năm trước.
Các nhà khoa học cho biết hóa thạch của loài silesaurid mới, có niên đại khoảng 237 triệu năm tuổi, có thể cung cấp manh mối quan trọng về quá trình xuất hiện và tiến hóa của loài khủng long.
Hóa thạch gồm 149 chiếc xương của con khủng long này được nhà sưu tập quá cố Nick Chase tìm thấy trong vách đá ở Vịnh Compton trên Đảo Wight, ngoài khơi bờ biển phía Nam của Anh, vào năm 2013.
Với sải cánh dài khoảng 4,6m, Haliskia peterseni có thể là loài săn mồi đáng sợ vào khoảng 100 triệu năm trước, thời điểm phần lớn khu vực Trung Tây bang Queensland chìm dưới nước biển.
Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc nhận định hóa thạch xương khủng long có niên đại 90 triệu năm trước là hóa thạch xương một loài mới được biết đến và đặt tên là "Gandititan cavocaudatus."
Hai bộ hóa thạch của loài khủng long sừng Ceratosaurus và loài khủng long vây kiếm Stegosauria gần như còn nguyên cả xương và da, với mức độ nguyên vẹn hiếm thấy trên toàn thế giới.
Các nhà khoa học xác định rằng 4 loài khủng long mới được phát hiện đứng đầu chuỗi thức ăn trong khu vực khi chúng từng sinh sống ở đây 66-75 triệu năm trước, ở cuối của kỷ Creta.
Trong thông báo ngày 21/11, Christie's cho biết đã đưa hóa thạch được đặt tên là "Shen" ra khỏi danh sách đấu giá trong tuần đấu giá mùa Thu dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 25/11 tới ở Hong Kong.
Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa khủng long Chư Thành đã phát hiện hơn 20 dấu chân rùa tại một địa điểm có hóa thạch khủng long trong quá trình nghiên cứu thực địa ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.
Hóa thạch của loài khủng long bọc giáp ankylosaur, vốn sinh sống ở phía Bắc lục địa, lần đầu tiên được các nhà cổ sinh vật học phát hiện ở Nam bán cầu - khu vực Cerro Guido, Patagonia của Chile.
Hóa thạch tương đối hoàn chỉnh của một con khủng long con quý hiếm được các nhà khoa học phát hiện tại khu vực núi Mazongshan ở thị trấn Alxa League, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.
Các dấu vết của một loài thằn lằn bay mới thuộc loài Pterizard thời tiền sử sống cách đấy 96 triệu năm vừa được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh thuộc bang Queensland của Australia.
Khoảng 66 triệu năm trước, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra tại vùng bãi bồi ở Bắc Dakota (Mỹ) - vùng đất ngày nay được biết đến với tên gọi Thành hệ Hell Creek.
Hóa thạch xương khủng long chân chim mang tên Mahuidarcursor có kích cỡ trung bình, dài khoảng 6m, chưa trưởng thành hoàn toàn và sống cách đây từ 83 đến 86 triệu năm trước.