Hòa Thanh Hóa, Hà Nội bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch

Chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa Thanh Hóa 1-1, Hà Nội FC vẫn dẫn đầu bảng với 44 điểm nhưng đã bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách với các đội bám đuổi trong cuộc đua vô địch V-League 2022.
Hòa Thanh Hóa, Hà Nội bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch ảnh 1Hà Nội FC chia điểm trên sân của Thanh Hóa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Với lối chơi quả cảm, Đông Á Thanh Hóa đã có trận hòa 1-1 kịch tính trước đội dẫn đầu bảng Hà Nội FC tại vòng 23 V-League 2022.

Ở trận đấu này, dù không có đội hình mạnh nhất song Đông Á Thanh Hóa lại gây bất ngờ khi nhập cuộc cùng lối chơi tấn công chủ động.

Gustavo Costa đã có pha bay người đánh đầu trong vòng cấm khá đẹp mắt ngay ở phút đầu tiên của trận đấu nhưng thủ môn Tấn Trường đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Sau những phút bị bất ngờ, Hà Nội FC đã dần lấy lại thế trận và chơi lấn lướt hơn khiến Đông Á Thanh Hóa rơi vào thế chống đỡ các đợt tấn công nguy hiểm của đội khách.

Phút thứ 10, Lucao tạt bóng để Tuấn Hải đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.

[V-League 2022: Hải Phòng sảy chân trong cuộc đua vô địch]

Sau bàn thua, Đông Á Thanh Hóa tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuyến giữa lép vế hơn so với Hà Nội FC đã khiến các pha lên bóng của đội chủ nhà dễ dàng bị bẻ gẫy.

Đội khách tiếp tục ép sân và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Đoàn Văn Hậu, Hai Long đã có cơ hội ghi bàn từ pha sút xa và đánh đầu nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa tích cực hơn trong khâu tổ chức tấn công và lối chơi của đội chủ nhà phần nào khởi sắc hơn, có nhiều pha hãm thành hơn.

Phút 57, cầu thủ trẻ Thái Sơn đã ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 sau pha đệm bóng cận thành. Đây là phần thưởng xứng đáng sau nhiều nỗ lực của Đông Á Thanh Hóa.

Sau bàn gỡ hòa 1-1, trận đấu diễn ra giằng co quyết liệt và hấp dẫn hơn. Hà Nội FC lại dồn lên tấn công và tiếp tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Thanh Diệp.

Tuy vậy, thủ môn Thanh Diệp và hàng thủ đã chơi ổn định, chắc chắn để bảo vệ thành công kết quả hòa 1-1.

Với 1 điểm có được, Đông Á Thanh Hóa tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 28 điểm.

Trong khi đó, Hà Nội FC bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách với các đội bám đuổi trong cuộc đua ngôi vương. Hà Nội đang nắm trong tay 44 điểm, hơn Hải Phòng 2 điểm và thi đấu ít hơn một trận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục