V-League 2022: Hải Phòng "sảy chân" trong cuộc đua vô địch

Hòa 1-1 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội Hải Phòng "ngậm ngùi" đứng vị trí thứ hai với 1 điểm ít hơn đội đầu bảng Hà Nội FC nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.
V-League 2022: Hải Phòng "sảy chân" trong cuộc đua vô địch ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 3/11, trên sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 23 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Night Wolf (V-League) giữa hai đội Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nhận định về tâm thế hai đội trước trận đấu có thể thấy rất nhiều chênh lệch. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng vị trí áp chót với 19 điểm ít ỏi.

Họ có 5 trận gần đây nhất thì 4 trận hòa và để thua 1 trận. Ở trận làm khách này, huấn luyện viên Thành Công chấp nhận sự thiếu vắng của tiền vệ Phi Sơn do tái phát chấn thương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang rất khát điểm không kém Hải Phòng, nhưng dường như đội bóng đất cảng sẽ khó có thể để vuột mất điểm nào trong trận này khi mà họ đang cố gắng bám đuổi ngôi vị đầu bảng.

[V-League 2022: Sức hấp dẫn từ các trận đấu quyết định thứ hạng]

Ở bên kia chiến tuyến, Hải Phòng đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với thành tích rất phong độ. Trong 10 trận gần đây, Hải Phòng thắng tới 7 trận và hòa 3 trận. Rimario vẫn tiếp tục có phong độ cao và biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang bàn thắng về cho đội nhà.

Đúng như nhận định, sau tiếng còi khai cuộc cả hai đội đều dâng lên tấn công nhưng Hải Phòng vẫn có phần nhỉnh hơn trong thời gian cầm bóng và triển khai bóng.

Phút 28, Hải Phòng đã có bàn thắng. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Đặng Văn Tới băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Hà Tĩnh, mở tỷ số cho Hải Phòng.

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn lên tấn công bằng tất cả những gì còn lại. Và may mắn cũng đã tới với đội khách, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã có bàn thắng xứng đáng cho những cố gắng của mình.

Phút 74, Đinh Thanh Trung dễ dàng lập công trên chấm 11m, gỡ hòa cho Hà Tĩnh. Bị gỡ hòa, Hải Phòng tạo mọi áp lực có thể lên khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trận đấu đã không có thêm bàn thắng nào.

Với kết quả này, Hải Phòng vẫn tạm đứng vị trí thứ 2, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng vị trí 12 trong bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục