Hoãn đá vì bạo lực

Trận Anh–Hà Lan có thể hoãn vì bạo lực ở London

Trận giao hữu giữa Anh và Hà Lan trên sân Wembley vào đêm mai đang có nguy cơ bị hủy vì bạo lực leo thang ở London những ngày qua.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Hà Lan trên sân Wembley vào đêm mai đang có nguy cơ bị hủy vì bạo lực leo thang ở London những ngày qua. Cảnh sát sẽ họp trước trận đấu 24 giờ để ra quyết định xem có hoãn trận đấu hay không.

Trong khi đó, trận đấu ở League Cup của West Ham và Charlton vào đêm nay thì chắc chắn sẽ bị hoãn khi mà bạo lực đã bước sang ngày thứ Ba. Cảnh sát đông London thông báo, họ cần tập trung bảo vệ tại các điểm nóng nên sẽ không thể triển khai lực lượng bảo vệ trận đấu, nơi tiềm ẩn nguy cơ bạo lực bởi các cổ động viên quá khích có thể lợi dụng trận đấu để gây rối.

Tình trạng bạo lực những ngày qua không liên quan gì tới bóng đá. Vụ việc xảy ra ở khu Tottenham tại phía bắc London, nơi diễn ra các cuộc tuần hành vào hôm thứ Bảy để phản đối việc cảnh sát bắn chết một người đàn ông trong một vụ va chạm trước đó.

Vụ việc sau đó đã bùng nổ thành các vụ bạo lực khi nhiều kẻ quá khích tiến hành đập phá các cửa hiệu, đốt cháy xe ôtô và tấn công cảnh sát.

Vụ việc cũng xảy ra gần sân White Hart Lane của câu lạc bộ Tottenham nên rất có thể, trận đấu ở vòng mở màn Premier League giữa Tottenham và Everton cuối tuần này cũng sẽ bị hoãn.

Tình trạng bạo lực như hiện tại cũng khiến nhiều người lo lắng cho Olympic London diễn ra vào năm sau./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục