Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ủy ban Kinh tế sớm hoàn thiện việc thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2012.
Ngày 24/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốchội họp phiên toàn thể lần thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm ủy ban Nguyễn Văn Giàu.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét, cho ý kiến và chuẩn bị các báo cáo thẩm travề kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011;phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 vàKế hoạch 5 năm 2011-2015; Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; dự án Luật Bảo hiểm tiềngửi và dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tới dự và phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngânnhấn mạnh chưa bao giờ báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hộinhận được sự quan tâm đặc biệt như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết lãnhđạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cơ quanthuộc Chính phủ, Quốc hội và các Ủy ban Kinh tế, Tài chính-Ngân sáchđã có hàng loạt cuộc họp, hội thảo kinh tế, hội thảo khoa học để nghebáo cáo, ghi nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn, tổ chức tưvấn, các chuyên gia độc lập và nhà khoa học cả trong và ngoài nước chonhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, thể hiện sự tích cực,nghiêm túc trong việc đề ra và thẩm tra các mục tiêu phát triển, quanđiểm phát triển, các giải pháp và nhiệm vụ đưa ra trong các báo cáo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chorằng tình hình hiện tại hết sức khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cảnước, các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều giải pháp thiết thực, trong đó Nghịquyết 11 của Chính phủ đã có những tác dụng tích cực đến kinh tế-xãhội trong những tháng đầu năm 2011. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định lại mục tiêuphát triển là tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăngtrưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng chất lượng tăng trưởng vàbảo đảm an sinh xã hội; nhấn mạnh năm 2012 phải thực hiện cho được 3đột phá về thể chế, nhân lực và hạ tầng, đồng thời đẩy mạnh thực hiệntiết kiệm toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế tổnghợp các ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các báo cáo thẩm tra để đưa ra Ủyban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình kỳ họp thứ hai Quốc hộikhóa XIII sắp tới đây.

Tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình phát triểnkinh tế-xã hội của năm 2011 và các giải pháp, đề xuất cho nhiệm vụphát triển kinh tế-xã hội năm 2012, các thành viên Ủy ban Kinh tế đềucho rằng tình hình kinh tế hiện rất khó khăn, dù cả nước đã có nhiều nỗlực song nếu không có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và phù hợphơn, năm 2012 sẽ càng thêm khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hộivới các mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm ansinh xã hội.

Các ý kiến cho rằng trong năm 2012 không nên đặt nặng mứctăng trưởng là con số bao nhiêu mà cần tập trung toàn lực cho nhiệm vụchống lạm phát, bắt buộc phải giảm lạm phát ở mức một con số bởi đókhông chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị-xã hội và ổnđịnh tâm lý người dân.

Một số đại biểu nhấn mạnh năm 2012 cần phải tiếptục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, chính sách, giảipháp theo tinh thần của Nghị quyết 11 của Chính phủ, đi cùng với việckhôi phục lòng tin trong nhân dân, trong cộng đồng doanh nghiệp và bạnbè quốc tế bằng những hành động cụ thể./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.