Chính phủ yêu cầu xây dựng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 theo hướng đột phá, sáng tạo, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên.
Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết với những mục tiêu phát triển gồm 5 quan điểm lớn, 4 nhóm chỉ tiêu gồm 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
Việc xây dựng văn kiện Đại hội nhiệm kỳ này có nhiều điểm khác biệt so với trước; đã hội tụ đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý giúp định hướng quá trình phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc kiến thiết, mở rộng không gian bảo tồn sẽ mở ra tiềm năng to lớn, góp phần kiến tạo tăng trưởng xanh.
Đề án được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đột phá, giúp Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, tránh nguy cơ tụt hậu và bẫy thu nhập trung bình và ứng phó với những thách.
Việt Nam nên ưu tiên sử dụng hỗ trợ phát triển để tăng cường cho khu vực tài chính nhằm giúp các doanh nghiệp nhà nước được giao các dự án lớn dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí phù hợp.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức công bố quyết định triển khai thực hiện ba kế hoạch lớn nhằm phát triển các thành phố và thị trấn của Ấn Độ thành những “cỗ máy phát triển mới”.
Theo kết quả bầu cử cơ quan lập pháp bang Delhi, đảng Aam Aadmi (AAP) đã giành được đa số tuyệt đối với 65 trên tổng số 70 ghế, tăng 37 ghế so với cuộc bầu cử trước.
Tổng thống Joko Widodo đánh giá Trung Quốc đã thực hiện một bước nhảy vọt về kinh tế nói chung và phát triển cơ sở hạ tầng nói riêng, và điều này đã đạt được sau khi Trung Quốc tiến hành mở cửa.
Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 sẽ là cuộc đua cuối cùng trong những kế hoạch phát triển 5 năm trước khi đưa Malaysia trở thành nước phát triển như đã được ghi trong Tầm nhìn 2020.