Thông báo của Bappenas nêu rõ “Tầm nhìn 2014” có ý nghĩa rất quan trọngbởi nó bao hàm các nội dung, yêu cầu đặt ra cho năm mang tính chất quyết định đểChính phủ Indonesia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Yudhoyono trong nhiệm kỳ 5năm thứ hai (2009-2014) hoàn thành các mục tiêu ban đầu đã đề ra khi nhiệm kỳkết thúc với cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống, sẽ diễn ra vào giữa năm tới,cũng như đặt nền tảng cho sự phát triển của đất nước “Vạn Đảo" trong giai đoạn10 năm kế tiếp, hướng tới mục tiêu lọt vào nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giớivào năm 2025.
Cũng theo Bappenas, các chính sách phát triển trong “Tầm nhìn 2014” tậptrung vào ba nội dung chính nhằm đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia ưutiên, thúc đẩy tiến bộ trong các lĩnh vực phát triển khác nhau và các tăng cườngsự thống nhất các khu vực phát triển trong cả nước.
Chính phủ Indonesia đã đưa ra Kế hoạch phát triển dài hạn quốc gia (RPJPN)2005-2015 với mục tiêu đưa quốc đảo này trở thành “một quốc gia độc lập, pháttriển, công bằng, thịnh vượng và là một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giớivào năm 2025,” trong khi đó mục tiêu của Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn(RPJMN) 2010-2014 là "một quốc gia thịnh vượng, dân chủ, và công bằng”./.