Nghiên cứu chuyên sâu về các loại hình đồ gốm giúp hiểu rõ hơn về chất lượng sản phẩm, về phẩm cấp, đẳng cấp, đặc biệt là tính văn hóa, xã hội của nó trong bối cảnh lịch sử của các vương triều.
Ngày 15/12, Viện Nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Đồ sứ Trung Quốc thời Tống trong Hoàng cung Thăng Long," tại Hà Nội.
“Năm 2016, ngành khảo cổ học Việt Nam có nhiều phát hiện quan trọng, đặc biệt, kết quả khai quật ở An Khê (Gia Lai) đã gây chấn động giới khảo cổ học thế giới,” Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết.