Hoàng Quý Phước sẽ là kình ngư mới của Việt Nam

Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, Đinh Việt Hùng, nhận định: Bơi lội nước nhà sẽ có dấu ấn mới trong tương lai không xa.
Ngày 19/3, trả lời phóng viên Vietnam+, ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam nhấn mạnh: "Chứng kiến các vận động viên trẻ xô đổ hàng loạt kỷ lục quốc gia tại giải bơi bể 25 mét, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI đang diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, tôi tin rằng, các em đủ sức tiếp bước các bậc đàn anh, đàn chị đi trước, mang lại những dấu ấn mới cho bơi lội nước nhà trong tương lai không xa."

Ông nhận xét như thế nào về phong độ của các vận động viên tại giải lần này ?

Ông Đinh Việt Hùng: Giải bơi bể ngắn 25 mét, đến bây giờ có thể nói đã ổn định về mặt chuyên môn. Nhưng giải năm nay có nét mới là lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Qua những ngày thi đấu vừa rồi, số lượng kỷ lục quốc gia cũ bị phá và được xác lập mới rất nhiều, 24 kỷ lục quốc gia trên tổng số 34 nội dung thi đấu, và số lượng này còn tiếp tục tăng lên.

Có được thành tích trên là do các đơn vị tham dự đã chuẩn bị rất kỹ về số lượng và chất lượng vận động viên. Việc hàng loạt kỷ lục quốc gia bị phá bởi các vận động viên trẻ càng làm cho chúng ta tin tưởng rằng, rồi đây, các kỷ lục gia như Nguyễn Hữu Việt, Đỗ Huy Long, Võ Thị Thanh Vy... sẽ có đội ngũ kế tục xứng đáng.

Ông có thấy bất ngờ khi nhiều kỷ lục quốc gia bị phá không ?

Ông Đinh Việt Hùng: Trước tiên, tôi đánh giá cao những kỷ lục do các vận động viên xác lập được tại giải lần này, đặc biệt là phong độ thi đấu của Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng). Phước tuy là vận động viên còn trẻ nhưng qua giải này, em đã thể hiện bản lĩnh tốt trong khi thi đấu dù phải cạnh tranh với những vận động viên đàn anh. Đôi khi em bị một số vận động viên khác gây "tiểu xảo" nhưng vẫn giữ được phong độ. Nếu tiếp tục duy trì, Hoàng Quý Phước trong tương lai sẽ trở thành "kình ngư" mới của bơi lội Việt Nam.

Đối với nữ, tôi đánh giá cao Nguyễn Thị Kim Tuyến của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một hiện tượng của bơi lội Việt Nam. Điều đặc biệt ở vận động viên này là mặc dù thi đấu liên tục nhưng em có sức chịu đựng và nền tảng thể lực tốt. Cứ mỗi lần lao xuống nước là Kim Tuyến lại mang về cho đội nhà Huy chương Vàng và xác lập thêm kỷ lục mới.

Ở giải lần này, Hữu Việt của Hải Phòng vẫn duy trì tốt phong độ ở cự ly 100 mét bơi ếch sở trường, tuy nhiên Đỗ Huy Long lại không nâng được thành tích của mình ở nội dung bơi ngửa. Theo ông, có phải Huy Long đã "chạm ngưỡng" rồi hay là em đang gặp phải những áp lực nào khác ?

Ông Đinh Việt Hùng: Thành tích của vận động viên khi thi đấu là kết quả của một quá trình chuẩn bị. Đối với Đỗ Huy Long, sau thời gian SEA Games vừa rồi, em thi đấu không thành công và ít nhiều cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Bên cạnh đó, Long cũng đã có những kế hoạch cá nhân khác.Tôi được biết, thời gian của Huy Long tập luyện chuẩn bị cho giải lần này cũng như đội tuyển Hà Nội chuẩn bị cho Long cũng chưa được nhiều. Thành tích của Long đạt được, tuy là có thấp hơn, chỉ số chuyên môn kém hơn là do tập luyện ít thôi chứ không hoàn toàn là trình độ đi xuống. Theo tôi, trong thời gian tới, ở nội dung bơi ngửa, Đỗ Huy Long vẫn chưa có đối thủ.

Năm nay, phải chăng ASIAD 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc) là sân chơi lớn nhất của bơi lội Việt Nam ?

Ông Đinh Việt Hùng: Bộ môn bơi (Tổng cục Thể dục Thể thao) và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đã xác định mục tiêu chính là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, chung kết vào tháng 12. Đối với nhóm vận động viên xuất sắc nhất sẽ chuẩn bị tích cực cho ASIAD tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào trung tuần tháng 11. Ngay sau giải bơi bể 25 mét, đội tuyển sẽ đi tập huấn tập trung vào đầu tháng 4. Sau đó, các em về nước tham dự giải bơi bể 50 mét. Đây là giải quan trọng, có chuyên môn cao nhất.

Hy vọng nếu lịch thi đấu và thời gian cho phép, các vận động viên sẽ tiếp tục thi đấu cọ xát ở một số đấu trường lớn khác như Giải vô địch thế giới hồ 25 mét tại Dubai. Giải bơi dành cho các tay bơi cự ly đường dài... Đây là bước tích lũy kinh nghiệm và phong độ thi đấu cho các tuyển thủ, chuẩn bị cho SEA Games 26 sắp tới tại Indonesia. Thời gian không còn nhiều nữa.

Qua phân tích chỉ số chuyên môn của vận động viên Việt Nam so với các vận động viên bơi của châu Á tại ASIAD sắp tới thì vẫn là Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) có "cửa" sáng nhất. Đây là gương mặt tốt nhất của bơi lội Việt Nam, nằm trong top 8 vận động viên bơi cự ly 100 mét ếch hàng đầu của châu Á.

Chúng tôi cũng có tham vọng và bản thân Hữu Việt cũng có niềm tin vào khả năng của mình, phấn đấu có huy chương tại ASIAD 16. Còn các gương mặt khác cũng sẽ tham gia nhưng chúng tôi không đặt nặng vấn đề huy chương hay thành tích. Đây chỉ là bước đệm để các em chuẩn bị cho SEA Games 26.

Xin cảm ơn ông./.
Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục