Hoàng Thái tử Nhật Naruhito thăm chính thức Lào

Nhận lời mời của Nhà nước Lào, Hoàng Thái tử Nhật Bản Naruhito đã thăm chính thức nước CHDCND Lào từ ngày 29/6 đến ngày 1/7/2012.
Nhận lời mời của Nhà nước Lào, Hoàng Thái tử Nhật Bản Naruhito đã thăm chính thức Lào từ ngày 29/6 đến ngày 1/7/2012.

Ngày 29/6, sau lễ đón đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Hoàng Thái tử Nhật Bản Naruhito đã có các hội kiến với Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone; Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit; Thủ tướng Thong sin Thammavong.

Hai bên đánh giá giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển về mọi mặt, nổi bật là việc trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao và sự viện trợ ODA của Nhật dành cho Lào ngày càng tăng.

Hoàng Thái tử Naruhito bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên đựơc thăm đất nước Lào tươi đẹp mến khách, đánh giá cao những thành tựu của Lào đã dành được trong thời gian qua và khẳng định chính sách của Nhật Bản coi trọng quan hệ với Lào; cảm ơn Nhà nước Lào đã ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất và sóng thần năm 2011 vừa qua.

Các nhà lãnh đạo Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Lào đầu tiên Hoàng Thái tử Nhật Bản, kể từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao đã góp phần to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước; chân thành cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Nhà Vua và Hoàng hậu cũng như cá nhân Hoàng Thái tử dành cho nhân dân Lào; cảm ơn Nhật Bản đã ủng hộ nhân dân Lào trong sự nghiệp xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, đặc biệt là việc ủng hộ Lào tổ chức Hội nghị Á – Âu ( ASEM) lần thứ 9 cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục