FSB đã báo cáo về sự gia tăng số lượng các nỗ lực của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, bao gồm cả các cơ quan của Ukraine, nhằm lôi kéo công dân Nga vào các hoạt động khủng bố.
Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Đức cho biết những người có hành động ủng hộ hoạt động khủng bố có thể bị trừng phạt bằng biện pháp trục xuất trong thời gian tới.
Việc thực hiện quyền trẻ em là một trong những nguyên tắc chính của Kế hoạch hành động quốc gia về ngăn chặn và chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực (RAN PE) ở Indonesia.
Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện những hình ảnh về các hoạt động khủng bố, tài liệu hướng dẫn chế tạo chất nổ, phá hoại an ninh mạng, tấn công mạng cũng như tấn công liều chết.
Theo Hội đồng An ninh và Hòa bình AU, hoạt động tài trợ cho khủng bố vẫn tiếp diễn, đặc biệt là mối liên hệ giữa khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang ngày càng gia tăng.
Các nhân viên cơ quan tình báo Iraq đã bắt giữ 4 chiến binh có liên hệ với "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh miền Bắc Nineveh, trong đó một đối tượng được xác định là thành viên cấp cao của IS.
Quân đội Pakistan xác định đối tượng bị truy nã gắt gao Gulzar Imam là một phần tử cực đoan, đã tham gia các hoạt động khủng bố ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này.Gulzar
Cảnh sát Indonesia đã thực hiện các chiến dịch truy quét khủng bố, bắt giữ 2 nghi phạm có quan hệ với nhóm cực đoan Jamaah Islamiyah và 1 nghi phạm ủng hộ nhóm khủng bố Jamaah Ansharut Daulah.
EU đã bổ sung Hurras al-Din, một nhóm liên kết với Al-Qaeda có trụ sở tại Syria, thủ lĩnh Faruq al-Suri và lãnh đạo tôn giáo Sami al-Aridi vào danh sách đối tượng phải áp dụng các biện pháp hạn chế.
Số vụ khủng bố ở Indonesia, Malaysia, Phillipines và Bangladesh trong năm 2021 đã giảm xuống trong bối cảnh chính phủ các nước phải đối phó với đại dịch COVID-19 và áp đặt các quy định hạn chế đi lại.
Viện công tố Tunisia cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến 2 phần tử đánh bom liều chết trước Đại sứ quán Mỹ ở Tunis hôm 6/3.
Vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir sẽ có cơ quan lập pháp giống như Delhi, trong khi vùng lãnh thổ liên bang Ladakh thì không có cơ quan lập pháp, giống như Chandigarh.
Các lực lượng an ninh Liên bang Nga đã triệt phá một nhóm đối tượng âm mưu chống phá của một nhóm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng Rostov, miền Nam nước này.
Một tòa án của Nga đã kết án 6 năm tù giam đối với một công dân Ukraine 20 tuổi "ốm yếu" với tội danh khủng bố, động thái vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Kiev.