Hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ tại nhiều nước

Chiều 19/5, tại Vientiane, Hội doanh nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức cầu lông kỷ niệm sinh nhật Bác.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 19/5, tại Vientiane, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thi đấu cầu lông kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013).

Nhiều doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào như Ngân hàng Lào-Viet Bank, Viettin Bank, Sacombank, Bảo hiểm Lào-Việt, Công ty thép Hongheaung,Công ty thép Phú Gia, Công ty Gạchtuynen Xaychaloun, Công ty dịch vụ quảng cáo HAPPY hous…, cán bộ sứ quán và các cơ quan Việt Nam bên cạnh sứ quán đã tham dự.

Ông Nguyễn Đức Mộc - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào cho biết đây là những hoạt động thiết thực kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm ngày Bác ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày tuyền thống thi đua yêu nước 11/6/1948-11/6/2013, đồng thời khẳng định quyết tâm của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào luôn làm theo lời Bác dạy , đoàn kết, hợp tác đầu tư hiệu quả, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển bền vững.

Cùng ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013).

Phóng viên TTXVN tại Malaysia cho biết tham dự buổi lễ còn có toàn thể cán bộ, Đảng viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam thường trú tại Kuala Lumpur, cùng các thanh niên, sinh viên đang lao động, học tập tại Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy tại Malaysia Nguyễn Hồng Phương nêu bật ý nghĩa của lễ kỷ niệm sinh nhật Bác, đồng thời điểm lại hoạt động của các chi bộ trong việc tiếp tục đẩy mạnh đợt "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh," nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò của công tác thi đua, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh-Lao động tại bang Johor Nguyễn Thùy Vân đã trình bày tham luận từng đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi "Bác Hồ với dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu" do Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức cho tất cả người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở trong và ngoài nước.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hồng Thao đã biểu dương thành tích của Chi bộ Lưu học sinh-Lao động tại Johor. Đại sứ cho biết đây là niềm vinh dự lớn của chi bộ khi vượt qua hơn 51.000 bài dự thi để đoạt giải. Đại sứ cũng kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia hăng hái tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam đang làm việc tại các công ty và trường đại học tại Malaysia đã tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ khi sang học tập và làm việc tại nước ngoài để qua đó khuyến khích, động viên các em tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Trong hai ngày 18 và 19/5, tại nhiều nước đã diễn ra các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013).

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, sáng 19/5, Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nga đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài mang tên Người ở thủ đô Mátxcơva.

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội hữu nghị Nga-Việt, Hội cựu chiến binh Nga từng sang Việt Nam giúp đỡ trong thời gian chiến tranh, học sinh trường phổ thông 282 nơi có nhiều con em người Việt học tập và đông đảo bạn bè người Nga ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nga, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Phạm Xuân Sơn kính cẩn dâng lên Tượng đài Bác bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng kính yêu và tưởng nhớ vị Cha già dân tộc. Những người tham dự dành một phút mặc niệm trước tượng đài Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/5, khoa Phương Đông và Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Peterburg cũng đã tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên nhà trường. Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Đại sứ Phạm Xuân Sơn, đại diện các ban, phòng của Đại sứ quán, đại diện sinh viên và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống tại thành phố St. Peterburg.

Về phía Nga có lãnh đạo nhà trường, đại diện Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Hội hữu nghị Nga-Việt, Hội cựu chiến binh thành phố, sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt và người dân thành phố St. Peterburg.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh Hồ Chủ tịch là người con xuất chúng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, người đã đem lại tự do, độc lập cho dân tộc và góp phần to lớn vào thành công của cách mạng vô sản thế giới.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn khẳng định các giá tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là di sản vô giá đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Lễ kỷ niệm ngày sinh của Người tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia St. Peterburg thể hiện sự ngưỡng mộ của người dân Nga đối với nhân cách Hồ Chí Minh và là sợi dây thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp.

Phát biểu bày tỏ cảm xúc, ông Alexay Voronsov, đại biểu Hội đồng lập pháp thành phố St. Peterburg của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin và đã vận dụng sáng tạo, thành công vào Cách mạng Việt Nam.

Những tư tưởng cách mạng của Người là di sản quý báu không chỉ của nhân dân Việt Nam, mà còn là bài học sâu sắc để các phong trào cánh tả trên thế giới nghiên cứu, áp dụng.

Trong niềm xúc động sâu sắc, một cựu chiến binh Nga tại Việt Nam Paveli Anatoli Mikhailovic, người vinh hạnh ba lần được gặp Bác Hồ, cho biết đã hơn 50 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng được gặp Bác tại Hà Nội song ký ức của ông về một nhân cách giản dị mà vĩ đại trong con người Hồ Chủ tịch vẫn không phai mờ.

Từ khi Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại khuôn viên trường Đại học Tổng hợp quốc gia St. Peterburg, năm nào ông cũng đến dâng hoa lên Người vào đúng ngày 19/5.

Cùng chung niềm cảm xúc, ông Khudoley Konstantin, Giáo sư Đại học Tổng hợp quốc gia St. Peterburg, chia sẻ những kỷ niệm còn in đậm về những gương mặt đẫm nước mắt của sinh viên Liên Xô trong những ngày thu năm 1969 khi nghe tin Hồ Chủ tịch từ trần. Ông mong muốn những bó hoa tươi thắm dâng lên Tượng đài Người sẽ thể hiện lòng thành kính và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau phần dâng hoa, sinh viên Việt Nam và sinh viên Nga đang theo học tại thành phố St. Peterburg đã có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc báo công và chào mừng ngày sinh của Người.

Ngày 18/5, tại thành phố Ratnapura của Sri Lanka cũng đã diễn ra lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka tổ chức.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Khoa học nước chủ nhà Tissa Vitharana, Chủ tịch Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam Asoka Jayadena, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Tôn Sinh Thành, cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka và đông đảo quần chúng nhân dân thành phố Ratnapura.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Khoa học Tissa Vitharana bày tỏ khâm phục cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định Người không chỉ đem lại độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam mà còn có ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam Asoka Jayadena nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chi Minh không chỉ là người Cha già của dân tộc Việt Nam, mà còn của nhân dân Sri Lanka. Hai dân tộc Sri Lanka và Việt Nam như anh em chung một nhà.

Tại buổi lễ, Đại sứ Tôn Sinh Thành khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển nhanh chóng trên tất cả các mặt. Mới đây, chính phủ Sri Lanka đã cho phép dựng Tượng đài Hồ Chí Minh tại thủ đô Colombo, với lễ khởi công dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới để kịp khánh thành vào cuối năm.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã dành tình cảm quý báu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Người chiến sỹ đấu tranh cho tự do, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tại buổi lễ, các cháu thiếu niên, nhi đồng Sri Lanka đã tổ chức dâng hoa lên Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu diễn chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng sinh nhật Người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục