
Bế mạc khóa họp thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Ngày 4/4, khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khép lại với nhiều kết quả nổi bật, đồng thời cũng đánh dấu sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam.
Ngày 4/4, khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khép lại với nhiều kết quả nổi bật, đồng thời cũng đánh dấu sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam.
Trong suốt quá trình tham dự khóa họp thứ 58, đoàn Việt Nam đã tích cực tiếp xúc, trao đổi, tham vấn với các đoàn đại diện của các nước, tham gia xây dựng nội dung các văn kiện.
Trong khuôn khổ phiên thảo luận chung tại khóa họp lần thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar giải thích quyết định này được đưa ra do những thành kiến chống lại Israel kể từ năm 2006.
Việt Nam cam kết sẽ phát huy vai trò tích cực, xây dựng và có trách nhiệm nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Cùng với những thành tựu trong xây dựng đất nước, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội.
Tuyên Quang đã xóa bỏ hoàn toàn 12/12 loại hình tà đạo, đạo lạ trên địa bàn tỉnh, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao.
Các thành viên mới tham gia Hội đồng Nhân quyền, gồm 47 quốc gia thành viên, trong đó các ghế được phân bổ cho các nhóm khu vực để đảm bảo đại diện theo địa lý.
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vừa chính thức thông qua Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế UPR chu kỳ IV. Đây là kết quả của một quá trình dài chuẩn bị của Chính phủ Việt Nam.
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ, khẳng định biến đổi khí hậu đang gây ra tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo các quyền con người cơ bản.
Trong bài phát biểu mở đầu, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc đề cập tới những vấn đề mà thế giới đối mặt trong tương lai như leo thang căng thẳng, thông tin sai lệch, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu.
Báo cáo của nhóm làm việc ghi nhận Báo cáo quốc gia của Việt Nam, nội dung phiên đối thoại ngày 7/5 và ghi nhận 320 khuyến nghị do 133 nước đưa ra.
Báo cáo Quốc gia của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, minh bạch.
Với tinh thần cởi mở và xây dựng, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế, các bên liên quan trao đổi, đối thoại để không ngừng nâng cao chất lượng đảm bảo quyền con người.
Theo Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt, tất cả báo cáo khác của các cơ quan Liên hợp quốc đều không được tiến hành công khai, minh bạch, không được tham vấn đầy đủ như Báo cáo Quốc gia của Việt Nam.
Đại sứ Mai Phan Dũng đã có phát biểu thay mặt nhóm liên khu vực với nội dung kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) để thúc đẩy bình đẳng giới.
Phát biểu trong khuôn khổ Khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ, Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định trên thế giới hiện nay, việc thụ hưởng quyền con người đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng.
Phát biểu bên lề khóa họp thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Đại sứ khẳng định Trung Quốc rất chú trọng đến việc thúc đẩy quyền và cơ hội cho người khuyết tật.
Sau hơn một năm đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Sau hơn một năm đảm nhiệm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.