Theo trang tin Ynetnews của Israel, trải qua 40 năm, từ một nhóm dân quân nhỏ lẻ, Hezbollah phát triển thành một lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất và được trang bị đầy đủ nhất ở Trung Đông.
Thỏa thuận thế kỷ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa được như kỳ vọng, vấn đề Palestine chưa hạ nhiệt và chưa có một liên minh nào giữa Israel và các nước Hồi giáo Sunni để đối phó với Iran.
Israel đã đồng ý “đình chỉ” các hoạt động ở Bờ Tây để tạo điều kiện cho các mối quan hệ được cải thiện với UAE cùng các quốc gia Arab và Hồi giáo khác.
Vụ nổ đã xảy ra ra trong một chuyến tham quan thung lũng phía Đông tỉnh Beqaa, tuy nhiên, vụ việc không được công khai vào thời điểm đó để tránh bị thổi phồng do những nhạy cảm về chính trị.
Trang mạng National Interest mới đây đăng bài viết "Tại sao Mỹ nên nói 'không' với NATO Arab," nội dung như sau: Có lẽ cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi không phải là vô ích.
Iran khai trương lãnh sự quán mới tại thành phố Basra của Iraq ngày 11/9, sau khi tòa nhà lãnh sự quán cũ bị người biểu tình quá khích phóng hỏa trong làn sóng biểu tình bùng phát tại thành phố này.
Ngày 14/6, Thủ tướng Israel tuyên bố nước này tấn công lực lượng Hồi giáo Hezbollah dòng Shiite được Iran ủng hộ ở Syria, cho rằng những hành động như vậy giúp ngăn dòng người tị nạn.
Thái tử Saudi Arabia đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mohammed bin Salman tuyên bố rằng nước này sẽ quét sạch các đối tượng khủng bố khỏi Trái Đất.
Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil sẽ không tham dự cuộc họp bất thường của Liên đoàn Arab vào ngày 19/11 theo yêu cầu của Saudi Arabia nhằm thảo luận về "những vi phạm" của Iran.
Theo AP, Saudi Arabia đã yêu cầu các công dân của mình rời Liban ngay lập tức. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Liban tin rằng Saudi Arabia đang giam giữ Thủ tướng Saad al-Hariri.
Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz ngày 21/5 bày tỏ quan ngại về thỏa thuận vũ khí trị giá 110 tỷ USD của Mỹ và Saudi Arabia, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel ngày 22/5.
Nhóm Hồi giáo cực đoan Lashkar-e-Jhangvi Al Alami đang câu kết với các tay súng thánh chiến IS và tổ chức khủng bố al-Qaeda nhằm thực hiện các vụ tấn công tại nước này.
Các lực lượng an ninh Iran ngày 16/8 đã tiêu diệt 3 phiến quân có liên quan đến tổ chức IS ở thành phố Kermanshah, tỉnh Kermanshah, cách biên giới Iraq khoảng 100km.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đến thủ đô Baghdad của Iraq để gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Iraq và thảo luận các biện pháp hỗ trợ đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đề xuất đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán giữa Iran và Saudi Arabia nhằm giải quyết những bất hòa giữa hai cường quốc khu vực Trung Đông.
Căng thẳng giữa Saudi Arabia-Iran bùng phát thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn diện khi Riyadh và các đồng minh Arab Hồi giáo dòng Shi’ite cắt đứt hoặc hạ thấp quan hệ ngoại giao với Tehran.
Việc Saudi Arabia hành quyết giáo sĩ Hồi giáo Shiite, Sheikh Nimr al-Nimr, mới đây được giới quan sát đánh giá có thể gây căng thẳng thêm nữa trong thế giới Hồi giáo, giữa người Sunni và người Shiite.
Hàng ngàn người Hồi giáo Shiite ở Iraq ngày 24/10 đã tham gia vào ngày lễ Ashura linh thiêng ở thành phố Karbala bằng cách gào khóc và tự lấy dao, dây xích quật lên người để tưởng nhớ Imam Hussein.