Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.
Chủ tịch Quốc hội Cuba nhận định mối quan hệ thân thiết gắn kết Cuba và Việt Nam, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước xây dựng là mối quan hệ mẫu mực, biểu tượng của thời đại, tình đoàn kết.
Bất chấp khoảng cách địa lý, Cuba và Việt Nam vẫn kiên trì nâng tầm mối quan hệ lịch sử bởi tình cảm giữa hai dân tộc không mang tính chính trị mà là tình anh em chân thật, xuất phát từ trái tim.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chân thành cảm ơn những đóng góp hiệu quả của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam và ICAP đối với việc gìn giữ và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt lãnh đạo, đại diện Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam, các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng và đại diện làng Bến Tre.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ dù về địa lý hai nước xa xôi cách trở, nhưng nhân dân Việt Nam luôn bên cạnh nhân dân Cuba anh em; đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Đây là kết quả của Đợt vận động do Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba khởi xướng, phát động từ ngày 8-25/4/2020, ủng hộ nhân dân Cuba chống đại dịch COVID-19.