Quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhận định trên thế giới hiếm có hai đất nước nào, hai dân tộc nào dẫu xa nhau về địa lý, khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ, tôn giáo... song lại gần gũi như Việt Nam và Nga.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.
Đại diện Hội Hữu nghị Việt-Nga và Hội Cựu chiến binh Nga tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần thiết thực vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Nga-Việt Nam.
Học giả Nga lưu giữ những cuốn sách của các bậc lão thành cách mạng Việt Nam như “Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh,” hay “Cách mạng tháng Mười vĩ đại và Việt Nam.”
Chuyên gia Nga cho rằng di sản nổi bật của Tổng Bí thư là đường lối ngoại giao cây tre - một hình ảnh rất đẹp để nói về phong cách Việt Nam trong đối ngoại - gốc vững, thân thẳng và can trường.
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Nga-Việt Piotr Tsvetov khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ thực sự là một chiến thắng vĩ đại của Quân đội nhân dân Việt Nam và được cả thế giới biết đến.
Đại sứ Việt Nam tại Nga khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên những đóng góp to lớn của các chuyên gia Liên Xô đã tới giúp Việt Nam trong những thời khắc gian khó, bất chấp nguy hiểm.
Cuộc thi dịch thuật tiếng Việt lần đầu tiên được tổ chức cho những người học và nghiên cứu Việt Nam trên toàn nước Nga thể hiện sự quan tâm của người Nga, xã hội Nga đối với ngôn ngữ của Việt Nam.
Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội các cựu chuyên gia quân sự Nga từng tham gia giúp Việt Nam trong thời gian chiến tranh bày tỏ vui mừng, vinh dự được gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Moskva.
Cung thiếu nhi thành phố Vladivostok đã trưng bày các hiện vật liên quan đến đất nước, con người Việt Nam như trang phục, đồ dùng, tranh ảnh… cùng hơn 200 bức tranh vẽ về chủ đề Việt Nam.
Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Nga-Việt, trong đó nhiều thành viên dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình đóng góp, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Nguyễn Quỳnh Mai nhấn mạnh đại thắng Mùa Xuân 1975 là trang sử hào hùng trong lịch sử Việt Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới.
Cuộc hội thảo trực tuyến nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga do Sở Ngoại vụ thành phố St. Petersburg đã tổ chức.
Giáo sư Alexander Sokolovsky tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ trở thành ngọn hải đăng tiếp theo với kế hoạch rõ ràng để đưa đất nước lên một giai đoạn phát triển mới.
Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng chỉ ra một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới như nông nghiệp, chăn nuôi bò sữa, chế biến sản phẩm sữa...
Việc hình thành Hội Cựu chiến binh tại Novosibirsk nhằm tăng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và chung tay trong nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về quê hương đất nước.
Tại các cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo cho những người bạn Nga về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.
Định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh với các đối tác nước ngoài, trong đó có Nga, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục, y tế và giải quyết vấn đề môi trường.
Hội Hữu nghị Nga-Việt sẽ đẩy nhanh việc xuất bản ấn phẩm sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ấn phẩm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga.
Hội Hữu nghị Nga-Việt với nhiều hoạt động phong phú đã tích cực góp phần vào việc giúp nhân dân Nga hiểu rõ hơn về Việt Nam và thấy rõ sự cần thiết tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ với Việt Nam.