Sự thay đổi xu hướng của chuỗi cung ứng để gắn với mạng lưới sản xuất mang tính toàn cầu. Theo đó, Chính phủ và doanh nghiệp phải có sự tiếp cận linh hoạt với ứng dụng công nghệ số mạnh mẽ.
Tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.HCM và Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU ở Việt Nam, hai bên trao đổi về thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác cùng phát triển xanh và bền vững.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Hoa Kỳ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư vào các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam; tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu.
Dự án do EU tài trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu euro và khoản tín dụng ODA trị giá 123 triệu euro của AFD, còn 28 triệu euro vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Canada thống nhất hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực trong hoạt động nhân đạo; tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài trong thời gian tới.
Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Méndez Jiménez bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trong sử dụng năng lượng sạch bởi nước này có nhiều doanh nghiệp về năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới.
Trưởng ban Kinh tế TW đánh giá cao nỗ lực của Anh, EU trong triển khai các sáng kiến, chương trình hỗ trợ quốc tế về khí hậu, thực hiện các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu.
Nhấn mạnh WB là đối tác tin cậy, quan trọng của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong WB quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong xây dưng hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là thể chế phát triển kinh tế.
Từ tháng 3/2021, Bộ Công Thương đã liên tục cập nhật, hoàn thiện, trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ 3 phiên bản Quy hoạch Điện VIII với những điều chỉnh rất quan trọng.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức do Việt Nam là một nước đang phát triển cũng như thiếu nguồn lực thực hiện.
COP-26 là hy vọng cuối cùng của chúng ta để duy trì mức tăng nhiệt độ Trái Đất dưới 1,5 độ C, một mốc mà các nhà khoa học cho rằng nếu vượt qua, tình trạng biến đổi khí hậu sẽ không kiểm soát nổi.