Xuất phát điểm “lợi ích quốc gia-dân tộc” cùng với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các biện pháp, ứng xử đa dạng, trường phái đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật.
Việc vận dụng nhuần nhuyễn những giá trị văn hóa ngoại giao không chỉ là công việc của các nhà ngoại giao chuyên nghiệp mà còn là yêu cầu không thể thiếu đối với mọi ngành, mọi cấp.
Theo tiến sỹ Takashi Hosoda, việc triển khai đối ngoại đa phương đã giúp Việt Nam hóa giải tình thế trong lịch sử cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, nhất là đối với Mỹ và Trung Quốc.
Theo ông Saykhong, trong đợt bùng phát dịch, không chỉ hỗ trợ Lào, Việt Nam còn là một trong những quốc gia đã tích cực viện trợ trang thiết bị y tế tới nhiều nước để giúp ngăn chặn dịch bệnh.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc."
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để phát triển nền đối ngoại và ngoại giao hiện đại, cần đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, tìm ra cách làm mới, mở rộng lĩnh vực mới, tìm kiếm đối tác mới.
Công tác đối ngoại quốc phòng và hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân đã có những đóng góp quan trọng và công cuộc đổi mới của đất nước.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trên cơ sở đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, tránh lệ thuộc vào một thị trường.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng Phong cho biết trào nhân dân Pháp ủng hộ Việt Nam từ nhiều năm nay đã có sự chuyển mạnh sang các hoạt động hỗ trợ Việt Nam phát triển.
Sáng 14/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Hội nghị đối ngoại toàn quốc được tổ chức nhằm góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại.
Việc thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng đã góp phần rất quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và những phương hướng thời gian tới.
Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác đối ngoại.
Ông Anjaiah cho biết Việt Nam đang hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thế giới với việc ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do, qua đó mang lại thịnh vượng cho đất nước.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như các tổ chức nhân dân khác đã ứng phó một cách linh hoạt để nhanh chóng thích nghi được với tình hình mới.
Theo Trưởng ban Đối ngoại TW, cần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu quả phối hợp giữa ngành, địa phương và ba trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.