Hội nghị quan chức thương mại Việt Nam với EC

Tại Hội nghị quan chức thương mại Việt Nam với EC, hai bên đã trao đổi về những diễn biến trong quan hệ thương mại song phương.
Từ 17-19/5, Hội nghị quan chức thương mại Việt Nam với Ủy ban châu Âu (EC) đã diễn ra tại trụ sở EC ở Brussels, Vương quốc Bỉ.

Các tham tán thương mại Việt Nam tại 14 nước châu Âu, các quan chức thuộc Cục xúc tiến thương mại, Vụ Đa biên, Vụ thị trường châu Âu (thuộc Bộ Công Thương) và lãnh đạo một số Sở Công Thương của Việt Nam đã tham dự hội nghị.

Về phía EC có các quan chức thuộc Tiểu ban Đông Nam Á; Tiểu ban Nam Á, Hàn Quốc và ASEAN thuộc Tổng vụ thương mại của EC; lãnh đạo Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu (EP) và nhiều quan chức lãnh đạo đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Hiệp định Hợp tác và Đối tác (PCA) giữa EU và Việt Nam.

Tại hội nghị, hai bên đã thẳng thắn trao đổi với nhau về những diễn biến mới nhất trong quan hệ thương mại song phương và quốc tế.

Phía EC khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong thương mại quốc tế của EC, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng có vị thế lớn hơn trên trường quốc tế, làm chủ tịch luân phiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN và trở thành một trong những nước tham gia chính thức Hội nghị G20 sắp tới.

Phía EC cũng thông báo với các đại diện thương mại Việt Nam diễn biến tình hình mới của EC với việc Hiệp ước Lisbon đi vào hiệu lực sau rất nhiều sóng gió, những vấn đề thể chế đặt ra sau Lisbon, cơ cấu mới của EU với việc có một chủ tịch chuyên trách của Hội đồng châu Âu và hình thành một cơ quan đối ngoại của EU. Đặc biệt, EC thông báo những điều chỉnh về kinh tế của EU sau khi châu Âu trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu và sau vụ giải cứu nền kinh tế của Hy Lạp - quốc gia thành viên EU đang điêu đứng vì thâm hụt cán cân thanh toán.

Hai bên đã thẳng thắn trao đổi về các vấn đề nảy sinh trong quan hệ thương mại song phương, đặc biệt trong thể thức thông qua các đề xuất của EU, trong đó có các hiệp định thương mại; vấn đề tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường...

Hội nghị quan chức thương mại Việt Nam với EC là một hoạt động định kỳ nằm trong khuôn khổ tiến trình đàm phán về một hiệp ước hợp tác và đối tác (PCA) giữa hai bên nhằm thiết lập một khung pháp lý chung cho sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU.

Hoạt động thường niên này giúp EU và Việt Nam hiểu biết về nhau hơn trong thúc đẩy thương mại song phương và đa phương./.

Thúy Viên-Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục