Nhà phân tích cấp cao tại Trung tâm Perth USAsia, Kyle Springer, nhận định thành tựu rực rỡ nhất của Việt Nam là việc hoàn tất Hiệp định RCEP gồm 15 thành viên khi đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN.
Theo chuyên gia phòng thủ tên lửa Mỹ, mẫu ICBM mới này được cho là Hwasong-16, có thể được phát triển từ Hwasong-15, loại tên lửa mang vũ khí hạt nhân lớn nhất mà Triều Tiên đang sở hữu.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập TTXVN, hai nữ nhà báo thường trú tại Mỹ đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi tác nghiệp tại các sự kiện lịch sử.
TTXVN trân trọng giới thiệu bài "Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao" của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh.
Ông Lee In-young, vừa được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Thống nhất, khẳng định ông sẽ tìm kiếm một "giải pháp sáng tạo" để đạt được hòa bình với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ Mỹ chỉ có một sứ mệnh duy nhất là thực thi những điều khoản của thỏa thuận ở Singapore, nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước bị đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi tháng 2/2019 thất bại.
Vấn đề du lịch khách lẻ tới Triều Tiên cũng như viện trợ cho Triều Tiên chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV), sẽ được chú trọng thảo luận tại cuộc họp.
Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ, ông Robert O'Brien cảnh báo sẽ "gia tăng sức ép" với Triều Tiên, trong khi từ chối đưa ra dự định về những diễn biến trong tương lai liên quan tới vấn đề hạt nhân.
Việc Mỹ chỉ tập trung vào việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn có thể khiến một chu kỳ khiêu khích mới lại bắt đầu, và đặc biệt hai bên không những khẩu chiến mà còn chiến tranh thực sự.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cán bộ công an nhân dân phải kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân.
Mục đích của cuộc gặp, có thể diễn ra tại San Francisco (Mỹ) trung tuần tháng 1/2020, là nhằm đảm bảo các nước này có thể phản ứng nhanh với những hành động bất ngờ của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/11 cho rằng cách tiếp cận của Mỹ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán bị trì hoãn trong thế bế tắc hiện nay.
Giáo sư nổi tiếng của Đại học Yonsei mới đây đã có bài viết đề xuất cách thức phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, đăng trên mạng tin East Asia Forum.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm thực hành phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và ưu tiên chăm lo công tác mặt trận.
Báo Rodong Sinmun có bài viết nhấn mạnh Triều Tiên đánh giá cao mối quan hệ song phương trải qua nhiều thập niên hợp tác trong cuộc chiến chống đế quốc với Việt Nam.