Tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30, Việt Nam cam kết cùng các nước châu Á thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết các thách thức chung.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Idemitsu, Tổng Giám đốc công ty Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Campuchia và Singapore trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Tương lai châu Á tại Nhật Bản.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết để thực hiện mục tiêu thành nước phát triển vào năm 2045, Việt Nam chú trọng triển khai ba đột phá chiến lược về thể chế kinh tế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ Việt Nam tự hào đồng hành cùng sự phát triển chung của châu Á, đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và là hình mẫu trong một số khía cạnh phát triển quan trọng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã nêu 5 đề xuất quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 28 có chủ đề “Nâng tầm sức mạnh của châu Á trong giải quyết các thách thức toàn cầu.”
Là một thành viên có trách nhiệm của châu Á, Việt Nam mong muốn đóng góp nhiều hơn cho tương lai của châu lục, vốn đang định hình rõ nét trong hệ thống chính trị toàn cầu.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu; mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực.
Chủ tịch Thongloun Sisoulith khẳng định Lào lạc quan về khả năng phục hồi kinh tế hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vì sự phát triển của công nghệ sẽ đánh bại đại dịch.
Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh các rào cản do con người tạo ra đang cản trở các nỗ lực nhằm nhanh chóng khống chế dịch COVID-19 và chiến thắng trong cuộc đua chống lại các biến thể của virus SARS-CoV-2.
Tại buổi tiếp Thủ tướng Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình tăng cường hợp tác với Lào; giúp đỡ nhân dân Lào anh em trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định thế giới “đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều bất định cả về chính trị, kinh tế và xã hội.”
Thủ tướng Malaysia đề xuất Đông Á cân nhắc sử dụng đồng tiền chung dựa trên vàng trong giao dịch thương mại khu vực nhằm thúc đẩy thương mại, giải phóng khu vực khỏi phụ thuộc giao dịch bằng USD.
Nhiều nhà lãnh đạo cao cấp châu Á dự Hội nghị Tương lai châu Á lần 25 ở Tokyo bày tỏ lo ngại về những căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới và sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ.
Ngày 30/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định thế giới “đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều bất định cả về chính trị, kinh tế và xã hội.”
Ông Mahathir cho rằng Huawei đã tiến hành những nghiên cứu sâu rộng hơn rất nhiều so với Malaysia, do đó nước này sẽ sử dụng công nghệ của Huawei "càng nhiều càng tốt."
Tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25, các đại biểu sẽ nghe các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao châu Á, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm Nhật Bản, đồng chủ trì Phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 11 và dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 từ ngày 29-31/5.
Trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23, lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã nhấn mạnh tới sự ổn định và sự phát triển bền vững của khu vực.