Sáng 16/11/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc Biểu dương Người Cao tuổi Tiêu biểu Làm Kinh tế Giỏi lần thứ 4 do Hội Người Cao tuổi Việt Nam tổ chức.
Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, nhất là chính sách bảo đảm an sinh cho người cao tuổi.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật số liệu về người cao tuổi, từ đó tính toán các nguồn lực tham gia công tác chăm sóc người cao tuổi.
Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, hệ thống an sinh càng rộng thì càng có cơ hội cho người cao tuổi, nhất là chính sách hỗ trợ, động viên người cao tuổi.
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Vũ Oanh đã từ trần vào hồi 14 giờ 35 phút ngày 30/11, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Dự Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh người cao tuổi là vốn quý, là nguồn lực quan trọng của xã hội, là rường cột của gia đình và cộng đồng.
Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, cả nước có 11,99 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số và dự báo, trong vòng 16-18 năm nữa, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp đã tâm huyết, trách nhiệm, tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi...
Đại hội lần thứ 6 Hội Người cao tuổi Việt Nam (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 13 và 14/1/2022 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu, đại diện cho hơn 9,7 triệu hội viên trong cả nước.
Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi để không ai bị "thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa."
Người cao tuổi không những là người chỉ đường, dẫn dắt thế hệ sau mà còn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm của các cấp trong việc chăm lo người cao tuổi; mong muốn người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình với gia đình, xã hội.
Sáng 28/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
Theo ông Ngô Trọng Vịnh, người cao tuổi mong muốn sau Đại hội XIII của Đảng, người cao tuổi sẽ được quan tâm sâu sắc, toàn diện hơn, cụ thể là sửa đổi cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.
Cả nước hiện có gần 400.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 130.000 người cao tuổi làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo nhiều việc làm cho xã hội...
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ một thực tế đáng ghi nhận hiện nay là gần 80% các tổ chức đang hoạt động ở cấp cơ sở có lãnh đạo là người cao tuổi tham gia.
Nhân Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” toàn quốc lần thứ III và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.