Hội thảo cấp cao VN-Hà Lan về quy hoạch ĐBSCL

Hội thảo cấp cao lần thứ 4 giữa Việt Nam và Hà Lan “Hướng đến quy hoạch châu thổ sông Cửu Long” đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
Trong hai ngày 31/3 và 1/4, Hội thảo cấp cao lần thứ 4 giữa Việt Nam và Hà Lan “Hướng đến quy hoạch châu thổ sông Cửu Long” đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo lần này có sự tham dự của Hoàng Thái tử Hà Lan Willem Alexander, nhiều quan chức cấp cao và các nhà khoa học Hà Lan.

Phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học, đại diện chính quyền các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long và các nhà khoa học.

Tại hội thảo, các bên đã cùng tham gia góp ý kiến về việc quy hoạch vùng ở 13 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào các vấn đề liên quan đến nguồn nước như điều tiết lũ để giảm nhẹ tác động của nước biển dâng và biến đổi khi hậu; điều tiết lũ để làm giảm dòng chảy lớn trong sông; chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Nhiều ý kiến cho rằng trước những tác động từ phía thượng lưu và biến đổi khí hậu, nguồn nước về hạ lưu sông Mekong đang suy giảm mạnh. Chính vì thế, để đảm bảo nước ngọt cho Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam phải chủ động các phương án trữ nước, nổi bật là làm cống chặn một số cửa sông thuộc hệ thống sông Cửu Long.

Ngoài ra, hội thảo còn bàn về vấn đề quy hoạch đô thị với các kịch bản khác nhau, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quy hoạch, giới thiệu thiết bị quy hoạch (là kỹ thuật lập quy hoạch tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới).

Hội thảo cũng đã dành thời gian để đánh giá tiến độ thực hiện công việc quy hoạch châu thổ sông Cửu Long, xác định kế hoạch công tác năm 2011 và xác định cuộc họp tiếp theo về công tác quy hoạch này./.

Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục