Theo luật pháp quốc tế và phán quyết của PCA, yêu sách “đường 9 đoạn” cũng như các yêu sách chủ quyền khác trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố là hoàn toàn không có giá trị pháp lý.
Các học giả ghi nhận trong thời gian qua, các bên đã nỗ lực đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tuy nhiên cảnh báo tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ mất nhiều thời gian.
Hội thảo khoa học với chủ đề “Các khía cạnh pháp lý và giải pháp duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông” đã diễn ra tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Dongwon (Yangsan, Hàn Quốc).
Tại hội thảo quốc tế về Biển Đông, tổ chức tại Nhật Bản, các học giả có chung nhận định rằng việc hợp tác duy trì hòa bình trên Biển Đông là lợi ích của tất cả các quốc gia.
Thông cáo hội thảo về Biển Đông tại Thụy Sĩ nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông, tái khẳng định nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Hội thảo quốc tế lần thứ tám về Biển Đông là cơ hội để các học giả trong nước và quốc tế chia sẻ thông tin, đánh giá về các diễn biến gần đây và những hệ lụy ở khu vực Biển Đông.
Các học giả tham dự hội thảo về Biển Đông ở Nga đều nhất trí cho rằng cho tới nay, quyết định của Tòa Trọng tài đã tác động khá tích cực tới tình hình ở Biển Đông so với dự đoán trước đó.
Giám đốc Chương trình Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc CSIS cho rằng chính phủ hiện nay cũng như chính phủ kế tiếp của Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ phán quyết của PCA trong vụ kiện ở Biển Đông.
Trong hai ngày 6-7/5, tại Đại học Yale, bang Connecticut, Mỹ, Hội thảo với chủ đề "Xung đột tại Biển Đông" đã thu hút sự tham gia của các học giả hàng đầu về vấn đề Biển Đông.
Các diễn giả dự hội thảo về Biển Đông tại Singapore cho rằng ASEAN phải đóng vai trò lớn hơn như là một động lực chính để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.