Ngày 11/11, dự án thí điểm chỉnh trang mặt đứng đoạn phố Tạ Hiện thuộckhu di tích Quốc gia Phố cổ Hà Nội đã chính thức được khởi công.
Dự án được đầutư hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách quận Hoàn Kiếm và khoảng 40.000 euro (gần 1,2 tỷ đồng) do Cộng hòaPháp hỗ trợ. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các chuyên giathành phố Toulouse. Công việc này dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2011.
Nằm trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và chương trìnhhợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse (Cộng hòa Pháp) về bảo tồnPhố cổ Hà Nội, đây là dự án thí điểm đầu tiên chỉnh trang cả một đoạn phố cổ, nhằm cảitạo cảnh quan kiến trúc đô thị, môi trường sống cho người dân. Dự án do Ban quảnlý Phố cổ Hà Nội thực hiện, Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn - BộXây dựng tư vấn, thiết kế.
Đoạn phố được cải tạo thí điểm dài 52m, mặt phố bên số lẻ gồm 10 ngôi nhàliền khối, ảnh hưởng lối kiến trúc Pháp, mặt phố bên số chẵn gồm các ngôi nhàmang nét truyền thống Việt Nam. Cả hay dãy nhà hầu hết đã bị biến dạng, xuốngcấp.
Dự án được triển khai theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, trongđó, Nhà nước sẽ cải tạo những phần liên quan đến mặt đứng và hạ tầng đoạn phố; chủ sở hữu nhà sẽ cải tạo nội thất bên trong công trình.
Khu di tích Quốc gia Phố cổ Hà Nội, có tổng diện tích khoảng 100ha, baogồm 76 tuyến phố thuộc 10 phường của quận Hoàn Kiếm. Trong những năm qua, thànhphố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã đầu tư cải tạo nhiều công trình hạ tầng kỹthuật, phúc lợi công cộng, công trình nhà ở, di tích lịch sử văn hóa trong khuphố cổ.
Dự án cải tạo chỉnh trang một đoạn phố Tạ Hiện là dự án thí điểm đầu tiêncải tạo cả một đoạn phố với mục tiêu gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử khu Phốcổ Hà Nội, thu hút người dân cùng tham gia vào công tác bảo tồn khu Phố cổ HàNội.
Từ nhiều tháng qua, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã tích cực làm tốt các côngtác khảo sát, điều tra xã hội học, lập các phương án thiết kế và đặc biệt tổchức nhiều buổi làm việc với các hộ dân, tổ chức triển lãm lấy ý kiến của giớichuyên môn, về lịch sử, kiến trúc từ các nhà nghiên cứu, nhà Hà Nội học và giới kiến trúc sư./.
Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)