Hơn 20% người dân Italy vẫn thích dùng điện thoại "cục gạch"

Nhiều người dân Italy cho rằng những chiếc điện thoại "cục gạch" quá tiện lợi, dễ dùng, pin rất lâu và không cần quá nhiều chức năng hay ứng dụng như điện thoại thông minh.
Hơn 20% người dân Italy vẫn thích dùng điện thoại "cục gạch" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Nokia)

Trong thời đại công nghệ phát triển, hầu hết mọi người đều sử dụng điện thoại thông minh (smartphone), nhưng nhiều người dân Italy lại chỉ thích dùng những chiếc điện thoại "cục gạch."

Một cuộc thăm dò dư luận do tổ chức Demoskopea tiến hành cho trang web facile.it cho thấy, có tới 20,5% người Italy vẫn đang sử dụng những điện thoại di động đời rất cũ và không có ý định chuyển sang dùng điện thoại thông minh, chủ yếu là với các lý do sau đây: quá tiện lợi, dễ dùng, pin rất lâu và không cần quá nhiều chức năng hay ứng dụng như điện thoại thông minh.

Trong khi 24,2% phụ nữ Italy vẫn sở hữu một chiếc điện thoại thế hệ cũ, thì 16,3% đàn ông Italy vẫn trung thành với những chiếc điện thoại cũ kĩ, chỉ để gọi, nghe và nhắn tin.

Cuộc điều tra này cũng cho thấy, người Italy không chi quá nhiều tiền để duy trì hoạt động điện thoại của mình trong tháng. 67% người Italy chi không hơn 15 euro mỗi tháng cho việc thuê bao hoặc mua thẻ trả trước, và 1/3 người Italy chỉ mất mỗi tháng không tới 10 euro cho cước điện thoại di động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.