Thủ tướng chỉ đạo phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả...
Sáng 6/5/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thủ tướng lưu ý phải đặt quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ trong tổng thể quan hệ kinh tế đối ngoại Việt Nam; xác định Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, song không phải là duy nhất
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ sẽ đề ra giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước nhiều khó khăn và thách thức.
Chính phủ yêu cầu tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, hoạt động đăng kiểm, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân.
Đề án 06 là việc khó, chưa có tiền lệ; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người dân nên cần sự tập trung, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.
Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương phối hợp xây dựng chương trình hành động, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để trình Chính phủ vào phiên họp thường kỳ tháng 4/2021.
Việt Nam đã ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế-xã hội phục hồi nhanh và mạnh, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trước cả cộng đồng quốc tế.
Dự thảo nghị quyết đã được đưa ra thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 ngày 1/4 được Chính phủ thống nhất, theo đó quy định các nhóm đối tượng mà ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đảm bảo cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở ổn định vĩ mô.
Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của các bộ, ngành, địa phương là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả...
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở một số địa phương vừa qua.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra không ít thách thức trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội và yêu cầu các cấp, các ngành có biện pháp giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.
Chiều 27/12, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 - tháng cuối cùng của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2018, nền kinh tế Việt Nam đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 7,08%.
Theo Nghị quyết, các bộ, cơ quan, địa phương cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán...
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm với mục tiêu cao nhất là hoàn thành vượt các chỉ tiêu của năm 2018.