Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ mặc dù Nga không từ chối hợp tác với phương Tây, nhưng sẽ chuyển hướng trọng tâm sang hợp tác Á-Âu trong bối cảnh nước này hứng chịu lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Trước những chuyển biến nhanh chóng của thế giới, sự phát triển mạnh của xu thế mới, với bề dày hợp tác trải qua một phần tư thế kỷ, sức hấp dẫn, vị thế và tiềm năng hợp tác của ASEM ngày càng tăng.
Đề xuất của Việt Nam về đẩy mạnh hợp tác ASEM về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong kỷ nguyên số được đánh giá là một trong những sáng kiến thiết thực nhất.
Hội nghị là sáng kiến và đề xuất của Việt Nam được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEM 12, có chủ đề "Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu."
Trưởng SOM ASEM Việt Nam trả lời phỏng vấn về những định hướng đóng góp của Việt Nam nhằm góp phần đề cao vai trò ASEM trong tình hình mới và những lợi ích thiết thực khi tham gia ASEM.
Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu và nỗ lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam cũng như các sản vật của địa phương chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoan nghênh sáng kiến quy mô lớn "Vành đai và Con đường" (OBOR) và kêu gọi mối quan hệ đối tác lớn hơn nữa giữa châu Á và châu Âu.
Trong 20 năm qua, Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có nhiều đóng góp đáng kể vào sự lớn mạnh của Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) và được các thành viên ghi nhận.
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định 20 năm qua, Việt Nam luôn là một thành viên năng động và có trách nhiệm, ghi những dấu mốc có ý nghĩa trong chặng đường phát triển của ASEM.
Thủ tướng Đức tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến vấn đề Ukraine là cần thiết song điều này không cản trở việc đối thoại với Moskva.
Người đứng đầu ngành tài chính các thành viên ASEM khẳng định sự hợp tác kinh tế giữa châu Âu và châu Á tiếp tục là động cơ chính cho tăng trưởng khu vực và toàn cầu.