Cuộc tập trận AIKEYME 2025 là bước tiến lớn hướng tới việc xây dựng mặt trận chung nhằm ngăn chặn và ứng phó với các thách thức hàng hải chung như cướp biển, đánh bắt bất hợp pháp và buôn người.
ASEAN và Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường hợp tác Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực thương mại-đầu tư, kinh tế xanh, hệ sinh thái kỹ thuật số, năng lượng sạch.
Trong cuộc đối thoại ba bên về hàng hải, các quan chức cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Philippines nhất trí tăng cường hợp tác nhằm hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Các lực lượng hải quân Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Hàn Quốc, Indonesia... tham gia cuộc tập trận Milan 2024 tại Ấn Độ nhằm mục đích tăng cường hợp tác khu vực và an ninh hàng hải.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, sự kiện tàu INS Sudarshini cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về lĩnh vực quốc phòng.
Nga và Ấn Độ đã nhất trí đào tạo đội ngũ thủy thủ Ấn Độ về khả năng hoạt động ở các vùng biển thuộc Bắc Cực tại Viện Đào tạo Hàng hải Nga - nơi được trang bị các cơ sở mô phỏng.
Thủ tướng Fumio Kishida nêu rõ Nhật Bản sẽ hỗ trợ các nước ASEAN tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển thông qua chương trình đào tạo nhân lực cảnh sát biển và cung cấp tàu tuần tra.
Quan chức cấp cao Indonesia cho rằng ASEAN cần tăng cường cách tiếp cận và cơ chế giải quyết nạn buôn người trong khu vực cũng như tăng cường hợp tác và tin cậy lẫn nhau trong khu vực Ấn Độ Dương-TBD.
Quan chức Philippines bày tỏ cam kết kiên định của Philippines trong việc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Giới học giả đề xuất chính quyền Nhật Bản tập trung duy trì hợp tác kinh tế và hàng hải cốt yếu trong các vấn đề khu vực, hơn là ưu tiên vấn đề an ninh, qua đó không làm leo thang căng thẳng Mỹ-Trung.
Trung Quốc và Nhật Bản vừa mới nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực hàng hải với mục tiêu đảm bảo hòa bình, hợp tác và hữu nghị trên Biển Hoa Đông.
Tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 8, Các bộ trưởng đã nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm cả vấn đề xử lý rác thải trên biển.
Philippines-Trung Quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chống buôn bán ma túy và các loại tội phạm trên biển, bảo vệ môi trường biển, tìm kiếm và cứu hộ trên biển.
Theo chính quyền thành phố Khâm Châu, trung tâm trên sẽ cung cấp sự hỗ trợ nhằm tăng cường thương mại cũng như việc sử dụng máy tính tại các cảng của Trung Quốc và ASEAN.
Các quan chức của các nước thành viên EAS bàn về một loạt vấn đề như hợp tác hàng hải, chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, nạn buôn lậu ma túy và tội phạm xuyên quốc gia.