"Hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh"

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghịgiữa Việt Nam và Hoa Kỳ có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ cả ở cấp Trungương và cấp địa phương.

Chiều 20/9, tiếp Thống đốc bang Washington, Hoa Kỳ, bà Chris Tine Gregoire đangthực hiện chuyến công tác thương mại tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ NguyễnTấn Dũng cho biết hiện, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn củaViệt Nam và là nhà đầu tư đứng thứ sáu tại Việt Nam. Hầu hết các dự án đầu tưcủa Hoa Kỳ vào Việt Nam đều rất thành công.

Theo Thủ tướng, sau 15 thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác giữaViệt Nam và Hoa Kỳ đã có bước tiến dài và mang lại lợi ích thiết thực cho sựphát triển chung của cả hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rấtlớn, bên cạnh thúc đẩy hoạt động hợp tác về thương mại, đầu tư, hai bên cần tăngcường hơn nữa hoạt động hợp tác về nông nghiệp, giáo dục, đào tạo nguồn nhânlực, đối phó với biến đổi khí hậu…

Về quan hệ hợp tác kinh tế giữa giữa hai nước, theo Thủ tướng hiện nay hai nướcđã ký kết Hiệp định hợp tác thương mại tự do Việt Nam và Hoa Kỳ và Việt Nam đãtrở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới… đây là điều kiện quantrọng để hai nước tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hoa Kỳ vẫn còn có sự phân biệt đối xử đối vớimột số sản phẩm hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nhất là làsản phẩm cá da trơn của Việt Nam.

Đặc biệt, Hoa Kỳ vẫn chưa áp dụng thuế quan ưuđãi đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ trong khi đã áp dụngthuế quan này với các nước trong ASEAN… Đây là những hạn chế làm ảnh hưởng tớiquan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ nói chung và bangWashington nói riêng tiếp tục thiết lập và mở các cơ sở đào tạo tại Việt Nam;đồng thời mong muốn bang Washington tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi chocộng đồng người Việt đang học tập và sinh sống tại bang Washington có cuộc sốngổn định.

Bà Chris Tine Gregoire bày tỏ vui mừng là vị Thống đốc thứ ba của bangWashington tới thăm Việt Nam; đồng thời khẳng định, bang Washintong mong muốnxây dựng mối quan hệ ngày càng thịnh vượng và lâu dài với các địa phương củaViệt Nam.

Thống đốc bang Washington, Hoa Kỳ bảy tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, những hạn chếtrong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cậpsẽ được hai bên xem xét và giải quyết tốt đẹp trên cơ sở của mối quan hệ hợp táchữu nghị, sự hiểu biết và tôn trọng ý kiến của nhau.

Bà Chris Tine Gregoire cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho cácsản phẩm của Hoa Kỳ nhập khẩu vào thị trường Việt Nam và gần đây nhất là sảnphẩm của khoai tây tươi./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục