Hợp tác kinh tế giữa Nhật và các nước hạ lưu Mekong

Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ nhóm họp với Ngoại trưởng các nước hạ lưu sông Mekong nhằm thảo luận các chương trình hợp tác phát triển.
Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ nhóm họp với Ngoại trưởng các nước hạ lưu sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, tại Siem Reap, Campuchia, vào tháng 10 tới nhằm thảo luận các chương trình hợp tác phát triển.

Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya ngày 27/7 cho biết Hội nghị sẽ nhấn mạnh liên kết khu vực thông qua các tuyến giao thông khu vực, với một số chương trình hợp tác vùng như Chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông Ayeyawady-Chao Phya-Mekong và Tam giác Ngọc.

Cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao giữa Nhật Bản và 5 nước hạ lưu sông Mekong, dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Porntiva Nakasai cho biết các nhà đầu tư Nhật Bản đề nghị tổ chức cuộc gặp với các quan chức 5 nước vùng hạ lưu sông Mekong nói trên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, dự kiến diễn ra tại Bangkok trung tuần tháng 8 tới.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đang có chiến lược mở rộng thương mại và đầu tư tại các nước ASEAN nhằm bù đắp thâm hụt thương mại giữa Nhật Bản với các nước phát triển.

Với cách tiếp cận tích cực góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên cũ với các nước mới gia nhập ASEAN, Nhật Bản cam kết dành 20 triệu USD cho những dự án phát triển tại tiểu vùng sông Mekong. Nhật Bản cũng đã thành lập Quỹ Hội nhập Nhật Bản-ASEAN từ năm 2006./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục