Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng, Jacob Helberg bàn về quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước và các lĩnh vực tiềm năng.
Việt Nam đề nghị hai bên tích cực hợp tác để nâng cao hiệu quả, tận dụng hiệp định UKVFTA và CPTPP, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, định kỳ tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước.
Chuyến thăm tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp để hai bên thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, qua đó củng cố tin cậy và nâng tầm quan hệ song phương.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kyrgyzstan, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Ghardaia (Algeria) kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư, liên doanh liên kết sản xuất, chế biến hàng phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.
Dự kiến, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam-Ấn Độ trong năm nay sẽ vượt 15 tỷ USD là cột mốc đã được lãnh đạo hai nước đặt ra và dự kiến sẽ đạt 20 tỷ trong thời gian tới.
Theo Biên bản Khóa họp lần thứ 25 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, hai bên thống nhất hơn 100 hạng mục trong hơn 20 lĩnh vực hợp tác.
Thành phố Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Nam Phi trong các lĩnh vực giàu tiềm năng gồm thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch, cũng như thúc đẩy giao lưu các cấp.
Phái đoàn Ủy ban ASEAN tại Mexico (ACMC) có chuyến thăm, làm việc với bang Quintana Roo nhằm tăng cường quan hệ trên mọi phương diện với bang phía Đông của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh này.
Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và C5 (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan) hiện vẫn khiêm tốn, trong khi hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác.
Tại cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ hai nước vừa qua phát triển tích cực với trọng tâm là hợp tác kinh tế-thương mại.
Việt Nam và Cộng hòa Séc nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.
Phó Thủ tướng Chernyshenko khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Các tờ báo lớn của Lào ngày 11/1 đã đồng loạt đăng các bài xã luận nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Việt Nam và Đức sẽ thông qua Kế hoạch Hành động cho hai năm 2023-2024 nhằm triển khai mạnh mẽ Quan hệ Đối tác Chiến lược song phương, đưa ra tầm nhìn dài hạn cho quan hệ đối tác chiến lược hai nước.
Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đóng góp quan trọng vào nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch của Việt Nam, đưa hợp tác kết nối kinh tế Việt Nam-Singapre lên tầm cao mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov nhấn mạnh Việt Nam là thị trường quan trọng ở Đông Nam Á, ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và đề nghị tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai bên.
Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu hàng hóa của Venezuela trong lĩnh vực dược phẩm, may mặc, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng; Venezuela có thể cung ứng thiết bị điện, các sản phẩm hóa hữu cơ, gỗ.