Ngày 27/6 tại Paris, ông Jean-Paul Delevoye, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế-xãhội, Môi trường Pháp đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu, trong khuôn khổ chuyến thăm và làmviệc 4 ngày tại Pháp, với có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương ChíDũng.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Jean-Paul Delevoye cho rằng, trong khuôn khổchung khi hai nước đang hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, cầnthiết phải tăng cường hơn nữa giữa hai cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hộiđồng Kinh tế-xã hội và Môi trường của Pháp.
Theo ông, phía Pháp sẵn sàng tạo mọi điều kiện để có thể giới thiệu đượcnhiều hơn hình ảnh của Việt Nam tại Pháp, đồng thời hài hòa hóa các mối quan hệđể có thể cải thiện điều kiện sống của người dân hai nước.
Mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp hết sức bền chặt, từ Tổng thống đến ngườidân Pháp đều mong muốn thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nướcvề các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục.
Ông Jean-Paul Delevoye khẳng định ngoài Mặt trân tổ quốc Việt Nam, các cơquan khác như Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng thương mại Công nghiệpViệt Nam cần tăng cường hợp tác và làm việc với nhau chặt chẽ và hiệu quả hơn,nhất là trong sự biến đổi không ngừng của thế giới, nhất là khu vực châu Á trongđó có Việt Nam, luôn giữ vai trò quan trọng góp phần vào cho sự ổn định chungcủa khu vực và trên thế giới.
Trước mắt hai bên cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi giữa các chủ doanhnghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp cũng như là các tổ chức hoạt động về môi trường đểnắm bắt được nguyện vọng và nhu cầu của từng đối tượng và từng cơ sở để từ đóxây dựng mối quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả.
Lãnh đạo Hội đồng Kinh tế-xã hội và Môi trường Pháp - tổ chức có mối quan hệchặt chẽ với các cơ quan như Ủy ban Kinh tế châu Âu đề cập đến nội dung hợp tácgiữa hai nước trong khuôn khổ Tổ chức Pháp ngữ và Liên minh châu Âu.
Ông nêu bật vai trò của Hội đồng Kinh tế-xã hội và Môi trường Pháp trong giaiđoạn khủng hoảng hiện nay và khẳng định phía Pháp sẵn sàng giúp Việt Nam có đạidiện cũng như có vai trò, hình ảnh mạnh mẽ hơn, rõ nét hơn tại các cơ quan, tổchức trên đây.
Về phần mình, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết mục đíchchính của chuyến thăm và làm việc tại Pháp lần này của đoàn nhằm tăng cường hơnnữa tình đoàn kết hữu nghị và mối quan hệ hợp tác toàn diện hướng tới quan hệđối tác chiến lược giữa hai nước trong tương lai.
(Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viếng tượng Bác tại công viên Montreau. Ảnh: Trung Dũng/Vietnam+)
Chuyến thăm Pháp này còn là một trong hàng loạt các hoạt động hướng tới kỷniêm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp.
Chủ tịch Huỳnh Đảm cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọnglà tổ chức mạng lưới rộng khắp, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thươngdân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp và thống nhất hành động,quy tụ, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kếttoàn dân, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnhthổ.
Ông khẳng định rằng những vấn đề phía Pháp chia sẻ cũng là mối quan tâm củaViệt Nam. Hơn lúc nào hết, hai tổ chức cần tăng cường, đẩy mạnh hợp tác toàndiện và có hiệu quả hơn, nhằm đem lại lợi ích, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.
Ngoài mối quan hệ hợp tác chung của hai tổ chức, ông Huỳnh Đảm cho biết ViệtNam sẽ xây dựng chương trình để một số thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Namcó cơ hội hợp tác với các thành viên tương ứng của Hội đồng Kinh tế-xã hội vàMôi trường của Pháp.
Tổ chức Pháp ngữ của Việt Nam cũng sẽ tăng cường hợp tác với tổ chức tại nướcPháp cũng như trong khu vực.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Kinh tế-xã hội và Môi trườngPháp đều cho rằng thông qua cầu nối là Bộ Ngoại giao Pháp và Đại sứ Việt Nam tạiPháp, hai bên có thể phối hợp để thực hiện những mong muốn chung và làm nổi bậtvai trò của cả hai nước.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đặt vòng hoa tạiTượng đài Bác Hồ và thăm Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng lịch sử sống ởthành phố Montreuil, gặp lãnh đạo Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp-Việt của Quốc hộiPháp, thăm Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.
Dự kiến hôn nay (28/6), đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cuộc gặp gỡ vớilãnh đạo Đảng cộng sản Pháp và làm việc với lãnh đạo Hội người Việt Nam tạiPháp.
Trước đó ngày 26/6, đoàn gặp ông Christian Poncelet, Chủ tịch Nhóm Hữu nghịPháp-Việt tại Thượng viện Pháp./.
Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái, lãnh đạo thành phố Zalaegerszeg và đại diện các hội đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để tri ân công lao của Bác Hồ, vị lãnh tụ dân tộc.
Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng mức đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tăng thêm là 3.714 tỷ đồng - dự kiến bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025 là 2.854 tỷ đồng, và 2026-2030 là 860 tỷ đồng.
Thủ tướng cho rằng việc đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên tạo kết nối và phát triển kinh tế-xã hội các quận, huyện của Hà Nội; kết nối các tỉnh, thành phố trong vùng, kết nối cả nước và kết nối quốc tế.
Đại sứ nhấn mạnh Người không chỉ là nhà kiến thiết vĩ đại cho nền hòa bình của Tổ quốc, mà còn là người bạn nhiệt thành luôn đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức.
Khu lưu niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được xây từ năm 2025-2028, rộng 3,6ha, tổng vốn 103,8 tỷ đồng, là sự tri ân sâu sắc một nhà nho yêu nước, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc công lao to lớn vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ thiên tài.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2025), TTXVN trưng bày ảnh với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân và trong trái tim nhân loại" tại trụ sở số 5 Lý Thường Kiệt.
Thắp lên ngọn lửa Đổi mới-Khát vọng-Hành động, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, sánh vai các cường quốc năm châu vào năm 2045 cũng chính là đáp ứng mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc ở nhiều nơi, nhưng Khu Phủ Chủ tịch là nơi gắn bó với Người lâu nhất, 15 năm cuối đời.
Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, lòng tự hào dân tộc trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, thế hệ trẻ.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy (PCI), ông Mauro Alboresi trao đổi với phóng viên TTXVN về lòng kính yêu của những người cộng sản Italy với Bác Hồ, cũng như với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta - là bản hùng ca bất diệt về trí tuệ, bản lĩnh và tấm lòng sắt son với Tổ quốc, với nhân dân.
135 năm kể từ ngày sinh của Người, tấm gương đạo đức, trí tuệ và tâm hồn của Bác vẫn lan tỏa sâu rộng, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho hành trình dựng xây và phát triển đất nước.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5/2025, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Bác.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW là “Bộ tứ trụ cột” để giúp đất nước Việt Nam cất cánh.
Sáng 19/5, Lễ chào cờ và cử Quốc thiều được tổ chức vô cùng thiêng liêng và đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025)
Ngoài việc thảo luận và thẩm tra các dự án luật, sáng 19/5, Quốc hội sẽ nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), những câu chuyện về Người một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp thế giới
Chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 18/5/2025, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh."
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.”
Bà Margrit Schlosser cho biết Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong 50 năm qua, xây dựng được một nền kinh tế, mang lại cuộc sống ấm no cho dân và giúp nhiều người thoát cảnh đói nghèo.
Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đồng lòng biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh, để cùng nhau đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ soi sáng chặng đường đã qua, mà còn tỏa sáng như nguồn cảm hứng bất tận cho hiện tại và tương lai.