Hợp tác xã rau hoa xứ lạnh đầu tiên tại Kon Tum

Hợp tác xã rau hoa xứ lạnh đã ra mắt tại trung tâm du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen với tổng diện tích hơn 30ha, vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng.
Ngày 18/3, Hợp tác xã rau hoa xứ lạnh đã ra mắt tại trung tâm du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen với qui mô tổng diện tích canh tác hơn 30ha, vốn điều lệ là 1,2 tỷ đồng.

Dự kiến, hợp tác xã sẽ thu hút hơn 300 xã viên là thanh niên trên địa bàn và bộ đội xuất ngũ từ địa phương khác đến để sản xuất và cung ứng các loại rau, hoa xứ lạnh cho địa phương và các tỉnh lân cận.

Theo anh Nguyễn Văn Ban, Chủ nhiệm Hợp tác xã rau hoa xứ lạnh thanh niên Măng Đen: “Trước mắt, hợp tác xã sẽ xây dựng 3.000m2 nhà kính, 1.000m2 nhà lưới dùng để trồng trọt và sản xuất. Trong năm 2012, hợp tác xã có kế hoạch sản xuất các loại rau đặc sản như đọt su su, ớt chuông, bí non, khổ qua, dưa leo…; đồng thời sản xuất 12.000 cây hoa Ly, 1.500 lan Hồ Điệp, 500 cây lan Ngọc Điểm, 2.000 cây dâu tây."

Măng Đen có khí hậu, thổ nhưỡng rất lý tưởng cho sản xuất rau, hoa xứ lạnh, với nhiệt độ trung bình 20,7 độ C, độ ẩm trung bình 82-84%. Măng Đen nằm ở độ cao trung bình từ 1.000-1.200 m so với mực nước biển và được xem là Đà Lạt thứ hai ở Tây Nguyên./.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục