Sau gần 30 năm điều hành đất nước Ai Cập, ông Hosni Mubarak đã bị quân đội lật đổ trong cuộc cách mạng Mùa xuân Arab hồi năm 2011 và sau đó phải nhiều lần vướng vào vòng lao lý.
Tổng Công cố Ai Cập Nabil Sadek thông báo đã khởi tố 28 đối tượng bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền đương nhiệm, trong đó mới có 9 đối tượng bị bắt giam, số còn lại đang bỏ trốn.
Ai Cập đã không có các hội đồng địa phương kể từ tháng 6/2011 khi một tòa án ra phán quyết giải thể các cơ quan này sau cuộc nổi dậy nhằm chấm dứt giai đoạn cầm quyền của ông Hosni Mubarak.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập dự kiến diễn ra vào giữa năm 2018, nhiều nhân vật trong chính giới đã bày tỏ ủng hộ đương kim Tổng thống Abdel Fatah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai.
Ngày 24/3, Tổng thống bị lật đổ Ai Cập Hosni Mubarak, lãnh đạo đầu tiên của nước này bị xét xử sau cuộc chính biến "Mùa Xuân Arab", đã được phóng thích sau 6 năm bị giam giữ.
Một tòa án của Ai Cập đã yêu cầu mở lại cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng đối với Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, chỉ ít ngày sau khi có quyết định phóng thích ông sau gần sáu năm bị giam giữ.
Cựu Tổng thống Mubarak có thể trở về nhà ngay khi bác sỹ cho phép, tuy nhiên, ông Mubarak sẽ không được rời khỏi đất nước cho tới khi kết thúc cuộc điều tra tham nhũng.
Tòa án phúc thẩm tối cao Ai Cập đã tuyên trắng án đối với cựu Tổng thống nước này, ông Hosni Mubarak, liên quan đến việc sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011.
Ngày 25/1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khẳng định nước này đang đi đúng hướng kể từ sau làn sóng biểu tình cách đây 6 năm dẫn tới việc Tổng thống khi đó là ông Hosni Mubarak từ chức.
Ngày 8/8, một tòa án ở thủ đô Cairo đã dỡ bỏ lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với ông Ahmed Nazif, cựu Thủ tướng dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak.
Một tòa án Ai Cập ngày 7/5 đã tuyên án tử hình 6 đối tượng có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với các tội danh gián điệp và làm rò rỉ tài liệu mật cho Qatar.
Khoản vay trên sẽ được giải ngân trong vòng ba năm, với kỳ hạn thanh toán 35 năm và lãi suất hằng năm 1,68%, nhằm giúp Ai Cập ứng phó với tình trạng khan hiếm ngoại tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tòa án Tối cao Ai Cập đã hoãn phiên tòa cuối cùng xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak liên quan tới việc sát hại hàng trăm người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ năm 2011.
Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Ai Cập giai đoạn một cho thấy các nhân vật từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak đang trở lại chính trường nước này khi giành được 84 ghế.
Doanh nhân Hassan Malek - nhà cung cấp tài chính chủ chốt cho tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) - đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập.
Trong khi liên minh Vì Tình yêu Ai Cập (FLE) đã chiến thắng vang dội khi giành trọn vẹn 60 ghế, các ứng cử viên độc lập khi chỉ có bốn người giành đủ số phiếu theo quy định để trúng cử.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom ngày 14/10 cho biết tập đoàn này đang bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng dự án xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại Ai Cập.