HP cáo buộc Autonomy gian dối về năng lực tài chính

HP cáo buộc Tập đoàn phần mềm Autonomy cố tình báo cáo sai về năng lực tài chính trước khi HP tiếp quản Autonomy vào năm ngoái.
Hãng sản xuất máy tính Hewlett Packard (HP) của Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc Tậpđoàn phần mềm Autonomy của Anh đã cố tình báo cáo sai về năng lực tài chínhtrước khi HP tiếp quản Autonomy vào năm ngoái và đề nghị các nhà chức trách Mỹvà Anh tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

HP cho rằng Autonomy đã cố tình "thổi phồng" giá trị của công ty trước khivụ mua bán diễn ra và việc này đã khiến cho HP phải chịu một khoản phí tổn lêntới 5 tỷ USD trong quý gần đây.

Tuy nhiên, các cựu thành viên cao cấp ban điều hành Autonomy, trong đó cóGiám đốc điều hành Mike Lynch, đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của HP và cho rằngtập đoàn này đã "nghiên cứu kỹ lưỡng" trước khi quyết định mua lại Autonomy.

Các cựu lãnh đạo của Autonomy cho biết họ đã mất 10 năm mới xây dựng đượccác công nghệ hàng đầu của tập đoàn và cảm thấy buồn lòng vì HP đã quản lýAutonomy không tốt kể từ khi mua lại tập đoàn này.

Giám đốc điều hành HP, Meg Whitman, cho biết tập đoàn HP đã xem xét kỹlưỡng tình hình tài chính của Autonomy nhưng vì các lãnh đạo của Autonomy cốtình nói dối nên HP không phát hiện được điều này.

Bà Whitman cho rằng "Autonomy nhỏ hơn và mang lại lợi nhuận ít hơn" HPnghĩ. Theo bà Whitman, các cuộc điều tra của HP cho thấy Autonomy đã trình bàysai doanh thu và tốc độ tăng trưởng của tập đoàn.

Bà Whitman cho biết HP đã phát hiện ra một số bất thường, trong đó doanhthu bán phần cứng lại được báo cáo là doanh thu bán phần mềm, và các số liệu nàyđều thổi phồng cả doanh thu lẫn biên lợi nhuận.

Trong khi đó, Deloitte, hãng đã tiến hành kiểm toán tài chính củaAutonomy, cho biết hãng này không thể bình luận về những cáo buộc trên do phảigiữ bí mật của khách hàng, nhưng Deloitte cam kết sẽ hợp tác với bất cứ cuộcđiều tra nào.

Autonomy được Mike Lynch thành lập năm 1996 và đã phát triển thành mộttrong những công ty phần mềm lớn nhất tại Anh. Công ty này được HP mua lại vớihợp đồng lên tới 12 tỷ USD vào tháng 10/2011./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục