HSBC đưa ngân hàng "con" vào hoạt động

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) vừa cho biết ngày 1/1/2009 tới, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) với 100% vốn trực thuộc sẽ chính thức đi vào hoạt động, sau 3 tháng nhận được giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) vừa cho biết ngày 1/1/2009 tới, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) với 100% vốn trực thuộc sẽ chính thức đi vào hoạt động, sau 3 tháng nhận được giấy phép từ Ngân hàng Nhà nước.

Vốn đăng ký của ngân hàng này là 3.000 tỷ đồng (khoảng 175 triệu USD), là ngân hàng "con" 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam công bố kế hoạch đi vào hoạt động. Ngân hàng đặt trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ có 3 chi nhánh tại Hà Nội, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, với khoảng 1.000 nhân viên chuyển đổi từ hoạt động hiện nay.

Cũng từ ngày 1/1/2009, tùy thuộc vào các phê chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HSBC dự định sẽ chuyển đổi tự động toàn bộ tài sản và công nợ của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và một phần tài sản và công nợ của chi nhánh Hà Nội sang ngân hàng mới.

Cũng kể từ thời điểm trên, tất cả các hợp đồng, tài khoản và dữ liệu hiện tại của khách hàng, ngân hàng đối tác, nhà cung cấp và các bên liên quan sẽ chuyển sang Ngân hàng HSBC Việt Nam. HSBC Việt Nam chính thức trở thành ngân hàng địa phương, sẽ cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Tại Việt Nam, cùng với HSBC, hai ngân hàng nước ngoài khác cũng đã có giấy phép lập ngân hàng "con" là Standard Chatered và Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ); trong đó HSBC là ngân hàng có số vốn đăng ký lớn nhất, hai ngân hàng còn lại đều có mức vốn đăng ký là 1.000 tỷ đồng./.

Khánh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục