Huế thu hồi dự án sân golf và khu du lịch phức hợp

Tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư xây dựng dự án sân golf Nam A và khu du lịch phức hợp Lost World.
Ngày 1/12, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Hoàng Ngọc Khanh cho biết, tỉnh vừa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư xây dựng các dự án sân golf Nam A tại xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam A D&C và khu du lịch phức hợp (tại huyện Phú Vang) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Lost World.

Dự án sân golf Nam A tại xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Tương tự, cũng cùng thời gian, dự án khu du lịch Lost World resort Huế (thuộc hai xã Vinh Thanh và Vinh An, huyện Phú Vang) với số vốn đăng ký gần 50 triệu USD nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy.

Ở một dự án khác là công trình xây dựng sân golf và Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt (tại xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) tuy được cấp phép từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Đáng chú ý, dự án chậm triển khai, việc đền bù giải toả chưa được tiến hành trong khi người dân trong vùng dự án thiếu đất phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhiều lần cử tri xã Thủy Dương đã kiến nghị tỉnh chuyển vị trí sân golf và Làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt vào sâu hơn nữa trong vùng phía Tây của xã để tránh đảo lộn đến quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, cũng như nơi ăn ở của nhiều hộ dân cư trên địa bàn. Tuy nhiên, những kiến nghị hợp lý này vẫn chưa được xem xét; trong khi dự án sân golf không biết "treo" đến bao giờ.

Dự án nằm cách trung tâm thành phố Huế chưa đầy 10km về phía Đông Nam, có diện tích quy hoạch là 145,9 ha, bao gồm các hạng mục xây dựng: sân golf 36 lỗ, 4 nhà câu lạc bộ khách sạn, 50 quầy dịch vụ, 7 khu làng sinh thái, 2 khu vui chơi giải trí dân gian... phục vụ cho khoảng từ 300 khách đến 500 khách/ngày, với tổng mức đầu tư 237,3 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 5 năm. Tuy nhiên, dự án do Công trình do Công ty cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư này vẫn chưa bị thu hồi.

Biện pháp được xem là quyết liệt nhất của Thừa Thiên-Huế là bắt buộc các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, nếu không thực hiện đúng tiến độ thì sẽ bị thu hồi dự án, hoặc thu hồi đất và không được hoàn trả số tiền đặt cọc và không được bồi hoàn đền bù giá trị tài sản đã đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ nay trở đi, tỉnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công từng công trình theo từng tháng hoặc từng hạng mục chính của công trình, dự án và xử phạt chậm tiến độ theo từng tháng, từng hạng mục, không đợi đến khi kết thúc dự án.

Đối với những đơn vị không đủ nhân lực, năng lực đã nêu trong hồ sơ dự thầu cần lập biên bản, xử lý theo quy định; lấy đây làm cơ sở xem xét để xét năng lực nhà thầu trong quá trình đấu thầu các công trình hoặc gói thầu khác./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục