Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết chỉ trong 2 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đã tăng từ 3,5% (năm 2022) lên 8,0% vào năm 2023.
Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus khẳng định các loại thuốc lá điện tử có hại và cần phải được kiểm soát tốt hơn; chính phủ các nước cần đưa ra những chính sách thích hợp để bảo vệ người dân.
Thế giới hiện có trên 300 triệu người bị hen suyễn, tới năm 2025 sẽ có thêm 100 triệu người mắc bệnh mãn tính này và chi phí điều trị hen suyễn lớn hơn cả tổng chi phí cho điều trị bệnh lao và HIV.
Trẻ nhỏ tiếp xúc với khói thuốc thụ động có nguy cơ bị phát bệnh hen suyễn hoặc làm bệnh hen trầm trọng hơn, tăng nguy cơ mắc viêm phổi, viêm phế quản và thường xuyên nhiễm trùng đường hô hấp dưới.
Câu chuyện có thật của cô giáo Nguyễn Thị Hương, một phụ nữ chưa bao giờ hút thuốc nhưng lại mang "án tử" ung thư phổi vì khói thuốc khiến nhiều người xót xa.
Thông qua các hoạt động, các chuyên gia sẽ hướng dẫn những người phụ nữ xây dựng tổ ấm không khói thuốc, vận động người thân hút thuốc văn minh và có ý thức.