Ngày 25/1, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhândân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghịtrực tuyến với 10 điểm cầu tại Trung tâm tỉnh và 9 huyện, thành phố, thị xã.
Theo kế hoạch của tỉnh, việc tổ chức lấy ý kiến sẽ được tiến hành từ tháng1 đến hết tháng 3 với một số nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992gồm lời nói đầu, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bảncủa công dân, hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp, kỹ thuậttrình bày các quy định của Hiến pháp...
Tại hội nghị, các đại biểu tham đã thốngnhất cao và nêu cao quyết tâm sẽ hoàn thành đúng tiến độ lấy ý kiến của nhân dântrên địa bàn đóng góp vào sửa đổi Hiến pháp.
Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm1992 tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo tại mỗi địaphương cần nhanh chóng triển khai thực hiện việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chínhtrị, Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với Dựthảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Đồng thời, các địa phương xây dựng kế hoạch,lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và việc tổ chức lấy ý kiếnphải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiếnđộ.
Ngày 25/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khaicông tác lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 .
Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Dự thảo sẽ được lấy ýkiến thông qua góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnhQuảng Ngãi qua Sở Tư pháp, số 108 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi; các ýkiến thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng Thông tinđiện tử tỉnh Quảng Ngãi và cổng thông tin điện tử của Quốc hội...
Thời hạn lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1992 trênđịa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 2/1 và kết thúc vào ngày 28/2.
Ủy ban Nhândân tỉnh Quảng Ngãi cũng quy định rõ trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể cho cácsở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dâncác huyện, thành phố triển khai thực hiện đúng kế hoạch của Ủy ban Nhân dântỉnh.
Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh QuảngNgãi nêu rõ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp làphát huy sức mạnh và quyền làm chủ, huy động trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của mọitầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việcsửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong tầnglớp nhân dân, thông qua đợt sinh hoạt chính trị này nhằm nâng cao nhận thức vềquyền, nghĩa vụ và ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, củng cốvà bảo vệ Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vìnhân dân.
Ngày 25/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hộinghị quán triệt và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Dựhội nghị có các vị lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh…
Hội nghị đã được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáotriển khai Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổ chứclấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức, cá nhân đã tham gia nhiều ý kiến đónggóp quan trọng vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Trong đó, một số ý kiến chorằng tại Điều 34, điểm 1 quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh” làchưa đủ vì không nói rõ “trong phạm vi pháp luật quy định” (ví dụ với hàng cấm,gian lận thương mại, hàng kém phẩm chất, có chất độc hại...) thì làm sao được tựdo kinh doanh; Điều 62, đoạn cuối điểm 1”... ưu tiên thực hiện chương trình chămsóc sức khỏe cho đồng bào miền núi...” nên sửa lại “đặc biệt quan tâm đến đồngbào miền núi”; Điều 89 quy định đối tượng được “Quyền trình dự án Luật trướcQuốc hội”, đại biểu quốc hội cũng có quyền trình “dự án Luật trước Quốc hội ”(ngoài quyền trình kiến nghị về Luật) như vậy và quá nhiều, quá rộng. Nên thuhẹp lại để hiểu đúng, làm đúng trong thực tế…
Đặc biệt, nhiều ý kiến đóng góp cũng đã nêu lên tầm quan trọng trong việcsửa đổi hiến pháp 1992, có những điểm mới, vấn đề mới phù hợp với xu hướng hiệnnay.
Theo đó, dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đã nâng cao vai trò quyền conngười; Hiến pháp sửa đổi cũng bỏ đi một số điều mà trong cuộc sống rất cần thiếtđang diễn ra; nhiều ý kiến cho rằng trong cuộc sống chuyển sang kinh tế thịtrường xã hội chủ nghĩa phải có toà án tư pháp như 1 số nước tư bản.
Tuy nhiên, bản sửa đổi còn có nhiều chuyên mục, nhiều tiểu thiết cần đượcrà soát tiếp thu. Nhiều đại biểu cũng rất băn khoăn về một số nội dung trong dựthảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như chương 5 về Quốc hội, chương 6 về Chủ tịchnước, chương 7 về Chính phủ, mặc dù viết rất chi tiết nhưng nội dung chưa toátlên được hiệu lực tổ chức điều hành, quản lý đất nước và xã hội theo hiến phápquy định.../.
(TTXVN)