Nghiên cứu mới từ Đại học Johns Hopkins cho thấy dấu vết ung thư có thể phát hiện trong máu trước khi chẩn đoán chính thức tới 3 năm, mở ra cơ hội điều trị sớm.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng huyết tương để phát triển phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho các vết thương lâu lành mà không cần dùng tới thuốc kháng sinh hoặc băng gạc chứa ion bạc.
Theo các nhà khoa học Mỹ, phương pháp điều trị sớm với huyết tương của những người đã từng mắc COVID-19 có thể giúp giảm tới 50% số lượng bệnh nhân phải điều trị nội trú.
Thuốc điều trị COVID-19 dựa trên globulin miễn dịch của con người được phát triển từ huyết tương của các bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi sẽ có hiệu quả trong việc chữa trị cho bệnh nhân nguy kịch.
"COVID-Globulin" đã trở thành thuốc trị COVID-19 được đăng ký đầu tiên trên thế giới, do công ty cổ phần Natsimbio trực thuộc Tập đoàn Rostec điều chế dựa trên huyết tương của người dân mắc bệnh.
Ngày 6/1, Công ty công nghệ sinh học Hàn Quốc GC Pharma cho biết công ty này đã hoàn tất giai đoạn hai thử nghiệm lâm sàng phương pháp điều trị bằng huyết tương đối với người mắc COVID-19
Công ty dược phẩm GC của Hàn Quốc vừa thông báo về trường hợp đầu tiên tại nước này được chữa khỏi COVID-19 bằng phương pháp huyết tương sau 3 tuần điều trị.
Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Stanford đã xét nghiệm huyết tương của hơn 28.500 bệnh nhân, trong đó khoảng 9,3% các mẫu có bằng chứng về sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2.
Giám đốc FDA bị chỉ trích sau khi lặp lại tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho rằng huyết tương từ bệnh nhân mắc COVID-19 phục hồi có thể làm giảm tỷ lệ tử vong 35%.
Giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 1.932,48 USD/ounce vào lúc 13 giờ 54 phút theo giờ Việt Nam trong khi giá dầu Brent tăng lên 44,44 USD/thùng, giá dầu thô ngọt nhẹ tăng lên 42,43 USD/thùng.
FDA đã dẫn bằng chứng ban đầu cho thấy huyết tương có thể làm giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện sức khỏe của bệnh nhân khi được sử dụng trong ba ngày đầu tiên khi bệnh nhân nhập viện.
Indonesia đã phát triển một loại vắcxin phòng chống dịch COVID-19 riêng với nhãn hiệu Merah Putih, dự kiến thử nghiệm lâm sàng trong 6 tháng và sẽ kết thúc vào tháng Một năm tới.
EU ngày càng tin tưởng vào liệu pháp điều trị bằng huyết tương, được áp dụng truyền trực tiếp cho các ca bệnh nặng, và đang được thử nghiệm để phát triển thành thuốc điều trị COVID-19.
Tháng Tư vừa qua, WHO đã chính thức ra khuyến cáo về phương pháp truyền huyết tương của người đã mắc COVID-19 đang trong giai đoạn hồi phục cho những bệnh nhân mới mắc đang trong tình trạng nguy kịch.
Một bệnh nhân mắc COVID-19 đã bình phục chia sẻ: "Một túi huyết tương có thể có giá tới 2.000 USD và nhiều người sẵn sàng trả nhiều hơn để cứu mạng sống của người thân."
Ủy ban Y tế thành phố St.-Petersburg cho biết một bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được điều trị bằng huyết tương của người từng khỏi bệnh ở thành phố này đã xuất viện.
CSL cho biết sản phẩm, được điều chế từ huyết tương của những bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh và tập trung vào các kháng thể chống virus, sẽ được thử nghiệm điều trị cho những ca bệnh nặng.
Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết nước này đang phát triển hệ thống xét nghiệm phát hiện các kháng thể trong huyết tương nhằm đưa vào chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.