Đại diện EU kêu gọi quốc tế phản ứng thống nhất và kiên quyết trước khi các hành động của Triều Tiên tiếp tục phá hoại cấu trúc không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và làm gia tăng căng thẳng.
Triều Tiên thông báo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 đã đạt góc nghiêng trong cuộc tập trận "tấn công bất ngờ" nhằm bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định một loạt các vụ thử từ đầu năm mới cho thấy "những thành tựu đáng kể" giúp củng cố "khả năng răn đe chiến tranh" của nước này.
Không quân Hàn Quốc cho biết lực lượng này sẽ thành lập các đơn vị mới đảm trách hoạt động giám sát khả năng tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt của kẻ thù.
Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất được trình diễn trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10.
Giáo sư nổi tiếng của Đại học Yonsei mới đây đã có bài viết đề xuất cách thức phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, đăng trên mạng tin East Asia Forum.
Báo điện tử Meari của Triều Tiên cho rằng quốc gia này có thể tập trung vào phát triển kinh tế vì đã hoàn thiện việc phát triển vũ khí hạt nhân và các hệ thống phóng từ cách đây một năm.
Trong lễ diễu binh đánh dấu sự kiện quan trọng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân, Triều Tiên đã giới thiệu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15, có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ, chính xác và nghiêm chỉnh các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên phù hợp với luật pháp Trung Quốc.
Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tưởng nhớ ngày mất của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đồng thời là cha của đương kim lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 17/12 bằng vụ phóng thử tên lửa lần thứ 17.
Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, gọi đây là "hành động chống Bình Nhưỡng," sau khi Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận chung.
Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao thứ 2, ông Cho Hyun, tới tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về vấn đề Triều Tiên.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/12 cho biết Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ để có được những bảo đảm của Washington đối với an ninh của Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ rằng tất cả các nước cần cắt đứt quan hệ với Triều Tiên do chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.