Hy Lạp đáp ứng điều kiện cuối cùng để nhận cứu trợ

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp thông báo Chính phủ nước này đã đáp ứng 2 điều kiện cuối cùng để nhận gói cứu trợ thứ hai từ EU và IMF.
Tối 15/2, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos thông báo Chính phủ nước này đã đáp ứng 2 điều kiện cuối cùng để được nhận gói cứu trợ vỡ nợ thứ hai từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm kéo dài với những người đồng cấp khác trong Khu vực đồng euro, ông Venizelos cho biết Chính phủ đã quyết định cách thức khỏa lấp phần thiếu hụt lên tới 325 tỷ euro trong tổng số 3,3 tỷ euro mà EU và IMF yêu cầu Athens phải tiết kiệm thêm trong ngân sách năm nay, để đổi lấy gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro tối cần thiết đối với Hy Lạp từ 2 thể chế này.

Lãnh đạo 2 đảng chiếm đa số trong liên minh cầm quyền 3 đảng cũng đã cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng," bất chấp làn sóng phản đối quyết liệt ở trong nước. Các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro trước đó yêu cầu Athens phải giải quyết dứt điểm 2 vấn đề này trước khi họ đưa ra quyết định cuối cùng về gói cứu trợ thứ hai.

Ông Venizelos bày tỏ hy vọng giới chức Khu vực đồng euro xem xét tiến triển trong đàm phán về cứu trợ vỡ nợ ở Hy Lạp trước khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khu vực vào ngày 20/2 tới để Athens có thể công bố thỏa thuận về hoán đổi nợ (trị giá 100 tỷ euro) với các chủ nợ tư nhân trong cùng ngày này.

[Đảng bảo thủ Hy Lạp cam kết thắt lưng buộc bụng]

Ông Venizelos nhấn mạnh Hy Lạp quyết tâm đi đến thỏa thuận về hoán đổi nợ vào ngày 17/2/2012 để được giải ngân phần cứu trợ tiếp theo từ gói cứu trợ thứ nhất phối hợp giữa EU và IMF muộn nhất vào ngày 20 tháng sau, thời điểm Athens phải thanh toán khoản nợ trái phiếu đáo hạn trị giá 14,5 tỷ euro trong điều kiện "cháy túi."

Nếu EU và IMF ngày 20/2 tuyên bố ủng hộ gói cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp thì Athens có thể triển khai kế hoạch hoán đổi nợ vào giữa tuần tới.

Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro Jean-Claude Juncker xác nhận tiến triển trong quá trình đàm phán cứu trợ vỡ nợ với Hy Lạp. Ông cho biết "Bộ ba" tham gia cứu trợ Hy Lạp - gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), IMF và EU - đã hoàn tất báo cáo về khả năng thanh toán nợ công của Hy Lạp, điều kiện tiên quyết để được nhận cứu trợ; đồng thời khẳng định nhóm này sẽ đưa ra các quyết định cần thiết đối với Athens tại cuộc họp vào ngày 20/2 tới. Ông nhấn mạnh các bên tham gia cứu trợ cần xem xét những cơ chế cụ thể nhằm tăng cường giám sát Hy Lạp thực hiện các điều kiện nhận cứu trợ và đảm bảo Athens sẽ thực hiện một số ưu tiên để giảm nợ công.

Theo các nguồn tin EU, một số lãnh đạo trong Khu vực đồng euro nghi ngờ khả năng Hy Lạp có thể thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm đưa tỷ lệ nợ công từ 160% GDP hiện nay xuống 120% vào năm 2020. Có ý kiến đề xuất hoãn thông qua gói cứu trợ thứ hai cho đến khi Hy Lạp đưa ra cam kết cụ thể, điều kiện khó đạt được trước khi nước này tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào tháng Tư tới; hoặc chia nhỏ gói cứu trợ thứ hai với mục đích giúp Athens thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ ngắn hạn mà thôi.

Hy Lạp đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Tăng trưởng kinh tế giảm 16% so với thời kỳ đỉnh cao năm 2008, trong khi các kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước không thể tránh khỏi sẽ khiến kinh tế nước này tiếp tục giảm tốc. Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos có lúc đã thừa nhận "xứ sở thần thoại" sẽ rơi vào thảm họa kinh tế nếu không nhận được gói cứu trợ thứ hai từ EU và IMF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục