Chuyên gia kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Poul Thomsen, cuối tuần qua chorằng Hy Lạp có thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế vào năm 2013.
Ông Thomsen cho rằng việc mở cửa các lĩnh vực đang bị đóng chặt là một trongnhững cải cách quan trọng nhất mà Aten cần thực hiện, bởi nó sẽ có tác động tíchcực ngay lập tức đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân.
Lo ngại về khả năng xảy ra làn sóng sa thải công chức để giảm chi tiêu nhànước và đưa thâm hụt ngân sách từ 13,6% xuống dưới 3% GDP, ông Thomsen lưu ý HyLạp cần thực hiện các biện pháp cải tổ khu vực nhà nước trên tinh thần có tráchnhiệm đối với xã hội.
Ông Thomsen đứng đầu nhóm các nhà kiểm toán của IMF và Liên minh châu Âu(EU), những người chịu trách nhiệm giám sát nền kinh tế trong khuổn khổ một thỏathuận, theo đó Hy Lạp sẽ phải tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cảitổ chi tiêu ngân sách để đổi lấy những hỗ trợ tài chính.
Đoàn các chuyên gia này vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài hai tuần tạiAten và dự kiến trong tháng Tám này sẽ trình báo cáo chính thức đầu tiên về quátrình thực hiện Chương trình Ổn định và Phát triển của Hy Lạp lên Ủy ban châu Âu(EC), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và IMF.
Trên cơ sở báo cáo này, EU và IMF sẽ đưa ra quyết định về việc giải ngân đợthai gói trợ giúp tài chính cho Hy Lạp vào tháng Chín này, trong khuôn khổ chươngtrình kéo dài ba năm nhằm giúp Hy Lạp đối phó với khủng hoảng kinh tế./.