Phát biểu với báo giới sau cuộc họp giữa Thủ tướng Antonis Samaras với Chủtịch đảng Pasok Evangelos Venizelos và Chủ tịch đảng Dân chủ cánh tả FotisKouvelis, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras cho biết lãnh đạo haiđảng phái trên chấp nhận đề xuất mới của Thủ tướng về cắt giảm chi tiêu như điềukiện tiên quyết để Athen tiếp tục được ở lại Khu vực đồng euro và được nối lạiđàm phán về cứu trợ vỡ nợ với EU và IMF.
Ông Stournaras cho biết thêm Athen sẽ phối hợp với EU và IMF hoàn tất cácchi tiết cụ thể liên quan gói biện pháp mới vào tháng Chín tới và sẽ tìm cách đểgói biện pháp này, được thực hiện trong các năm 2013 và 2014, tác động ít nhấtđến các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ tình trạng suy thoái kinh tếhiện nay ở Hy Lạp.
Sau một loạt cuộc đàm phán với các nhà kiểm toán EU và IMF trong tuầntrước, ông Samaras đã hối thúc các đối tác trong liên minh cầm quyền nhất trívới các biện pháp cắt giảm chi tiêu theo yêu cầu của các chủ nợ.
Theo ông Samaras, gói biện pháp mới là bước đi cần thiết để Hy Lạp đượcgiải ngân phần cứu trợ trị giá 31,5 tỷ euro (39 tỷ USD) vào tháng Tán này, thờiđiểm Athen phải thanh toán khối lượng trái phiếu trị giá 3,2 tỷ euro đáo hạn.Trước đó, EU và IMF từng tuyên bố chỉ giải ngân số tiền trên cho Hy Lạp chừngnào các cải cách ở quốc gia này diễn ra đúng hướng.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Hy Lạp xác nhận bất kỳ sự chậm trễ nào trongviệc giải ngân phần cứu trợ tiếp theo dành cho Hy Lạp sẽ gây sức ép đối vớinguồn dự trữ tiền mặt hiện nay của quốc gia này, thậm chí có thể đẩy Hy Lạp vàotình trạng vỡ nợ vào mùa Thu tới và nước này phải ra khỏi Khu vực đồng euro, mộtdiễn biến có thể tác động xấu đến nhiều nền kinh tế ở châu Âu và toàn bộ hệthống tài chính quốc tế.
Cũng có tin nói thỏa thuận mới giữa các đối tác trong Chính phủ Hy Lạp đặtnền tảng để EU và IMF xem xét lại các điều kiện cứu trợ "ngặt nghèo" mà Athen đãký kết với hai tổ chức này từ năm 2010. Các chủ nợ đòi Hy Lạp thực hiện các biệnpháp cắt giảm chi tiêu mới trước khi nhất trí đàm phán lại với Athen về điềukiện nhận cứu trợ, do Hy Lạp trong hai năm qua đã nhiều lần bỏ lỡ mục tiêu "thắtlưng buộc bụng" và cải cách cơ cấu.
Kết quả trên có được là nhờ sự nhượng bộ từ phía ông Venizelos và ôngKouvelis. Trước đó, hai nhà lãnh đạo này lo ngại những biện pháp cắt giảm mới cóthể đẩy Hy Lạp lún sâu vào suy thoái kinh tế, đồng thời đề nghị chỉ thương lượngđể các chủ nợ kéo dài thêm hai năm thời hạn Athen phải điều chỉnh về tài chính
Ông Venizelos cho biết ông miễn cưỡng nhất trí với đề xuất của Thủ tướng do longại sự thiếu đồng thuận đối với kế hoạch trên có thể dẫn đến sự sụp đổ củachính phủ mới, vừa được thành lập tháng Sáu vừa qua sau hai lần tổng tuyển cửliên tiếp.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barak Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollandeđã bày tỏ lập trường ủng hộ sự tăng trưởng trong EU và sự ổn định trong Khu vựcđồng euro.
Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết hai nhà lãnh đạo coi sự tăng trưởngtrong EU và sự ổn định trong Khu vực đồng euro là điều kiện cần thiết đảm bảo sựphục hồi kinh tế trên toàn cầu.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp thể hiện động thái mới trong bối cảnh Ngân hàngtrung ương châu Âu (ECB) có cuộc họp quan trọng trong ngày 2/8 nhằm đưa ra biệnpháp kiên quyết cho cuộc khủng hoảng nợ công đang tàn phá Khu vực đồng euro.
Tuần trước, Chủ tịch ECB Mario Draghi tuyên bố định chế này sẵn sàng làm mọiviệc cần thiết để cứu Khu vực đồng euro./.