Hy vọng phục hồi đẩy giá dầu lên cao

Hy vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đã khiến giá dầu mỏ thế giới tăng lên trên 74 USD/thùng, cao kỷ lục trong 10 tháng qua.
Tâm lý hy vọng vào quá trình phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đã khiến giá dầu mỏ thế giới ngày 21/8 tiếp tục tăng lên trên 74 USD/thùng, lập mức cao kỷ lục trong 10 tháng qua.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 10/2009 đã tăng vọt lên 74,72 USD, mức cao nhất kể từ ngày 20/10/2008, trước khi duy trì ở 73,89 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng thời điểm cũng lên 74,10 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu tăng mạnh là nhờ triển vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Tại hội nghị của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), ông Ben Bernanke, Chủ tịch FED, cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang tiến triển theo xu hướng tốt, mặc dù tốc độ phục hồi có thể còn chậm và vẫn còn một số thách thức.

Một dấu hiệu nữa cho thấy cuộc suy thoái ở Mỹ, nước tiêu thụ nhiều dầu nhất thế giới, đang giảm, là việc Hiệp hội quốc gia các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ vừa thông báo doanh số bán nhà ở của Mỹ trong tháng 7 đã tăng 7,2%, mức tăng mạnh nhất trong gần 2 năm qua.

Bên cạnh đó, đồng USD giảm giá so với đồng euro cũng là một yếu tố kích thích nhu cầu mua dầu thô tính theo giá USD.

Ngoài ra, giá dầu cũng tăng lên sau khi Bộ Năng lượng Mỹ thông báo dự trữ dầu thô của nước này giảm 8,4 triệu thùng, dấu hiệu cho thấy nhu cầu về dầu đang dần phục hồi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục