Giới chuyên gia cho rằng không cần thêm các nghiên cứu về hiệu quả điều trị COVID-19 của thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine mà nên chuyển hướng sang các loại thuốc khác.
Tạp chí Lancet buộc phải rút bài nghiên cứu gây chấn động, trong đó khẳng định thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine không hiệu quả trong điều trị COVID-19.
Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ đã nóng trở lại kể từ tháng Sáu vừa qua, buộc chính quyền nhiều bang phải ngừng triển khai các kế hoạch mở cửa nền kinh tế.
Các kết quả thử nghiệm tạm thời cho thấy hydroxychloroquine và lopinavir/ritonavir hiệu quả rất thấp hoặc không thể làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 nhập viện.
Hãng tin AFP cho biết số ca nhiễm của khu vực Mỹ Latinh và Caribe tính đến ngày 20/6 đã vượt 2 triệu người, lên 2.007.621 ca, trong đó Brazil chiếm tới hơn một nửa.
Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết nghiên cứu của viện này cho thấy thuốc hydroxychloroquine không mang lại bất cứ lợi ích nào cho các bệnh nhân, mặc dù thuốc này cũng không gây hại.
Trong một thông báo, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho hay hai loại thuốc chữa sốt rét là hydroxychloroquine và chloroquine dường như không có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân COVID-19.
Đội ngũ của Giáo sư Martin Landray đã đánh giá các dữ liệu và đưa ra kết luận không có bằng chứng cho thấy loại thuốc này có hiệu quả trong điều trị bệnh COVID-19.
WHO ngày 3/6 thông báo căn cứ vào các đánh giá mới nhất, các cuộc thử nghiệm lâm sàng sử dụng thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19 sẽ được tiếp tục.
Các chuyên gia sẽ theo dõi chặt chẽ bệnh nhân mắc COVID-19 đang dùng thuốc sốt rét hydroxychloroquine vì những tác dụng phụ nghiêm trọng và nhấn mạnh vai trò cần thiết của dữ liệu lâm sàng chuyên sâu.
Quyết định này được đưa ra sau khi WHO hôm 25/5 thông báo tạm đình chỉ các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc hydroxychloroquine về khả năng điều trị bệnh COVID-19 tại một loạt quốc gia.
Theo những quy định mới được Chính phủ Pháp đưa ra ngày 27/5, các bác sỹ nước này không được phép sử dụng hydroxychloroquine để điều trị cho các ca mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y học Lancet, thuốc điều trị sốt rét hydroxychloroquine có liên quan tới việc gia tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc hydroxychloroquine hoặc thuốc có liên quan tới chloroquuine có nguy cơ tử vong cao hơn so với những bệnh nhân không điều trị bằng các loại thuốc này.
Công trình nghiên cứu mang tên "COPCOV" nhằm xác định 2 loại thuốc chloroquine và hydroxychloroquine có hiệu quả hay không trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2.
Indonesia đang thử nghiệm thuốc Quinine – viên nhộng được làm từ vỏ cây Cinchona vốn từng được dùng để điều trị bệnh sốt rét - để điều trị bệnh dịch COVID-19.
Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng việc sử dụng hydroxycholoquine không có tác dụng trong việc giảm nguy cơ tử vong hay khả năng phải dùng máy thở ở các bệnh nhân mắc COVID-19.
Dù vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan đến khả năng chữa bệnh COVID-19 của hydroxychloroquine, nhưng các phòng thí nghiệm ở Syria vẫn tăng cường sản xuất loại thuốc này để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Phó Giám đốc Sở Y tế Mumbai, bác sỹ Daksha Shah cho biết các nhà chức trách sẽ làm theo các hướng dẫn của cơ quan nghiên cứu thuốc cấp cao của Ấn Độ và chờ đến khi thuốc này được phê chuẩn.