IMF: Argentina đạt tiến bộ về cải thiện số liệu thống kê kinh tế

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá Argentina đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện dữ kiện thống kê, song cần tiếp tục hành động để phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu.
IMF: Argentina đạt tiến bộ về cải thiện số liệu thống kê kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: latinpost.com)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 15/12 đánh giá Argentina, vốn lâu nay bị chỉ trích vì không tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của số liệu thống kê kinh tế, đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện dữ kiện thống kê, song cần tiếp tục hành động theo lịch trình đã đề ra để đưa thống kê kinh tế của nước này đạt chuẩn toàn cầu.

Các cơ quan chức trách của Argentina đã tiến hành các bước đi cụ thể theo yêu cầu của IMF để cải cách và nâng cao chất lượng thống kê về giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trước hạn chót cuối tháng 9 vừa qua. Argentina cần phải tiếp tục hành động để cải thiện tình hình này vào cuối tháng 2/2015.

Theo IMF, trong nhiều năm, Argentina đã thông báo không đầy đủ về lạm phát và bóp méo số liệu về GDP, một phần vì lý do chính trị trong nước và phần khác do nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh này có một số khoản thanh toán nợ trong nước và nước ngoài liên quan đến các số liệu chủ chốt này.

IMF đã nhiều lần cảnh báo nước này về sự cần thiết phải tuân thủ chuẩn chất lượng về số liệu thống kê với tư cách thành viên IMF. Hồi tháng 2/2013, định chế tài chính này đã có hành động chưa từng có, trong đó đưa ra lời khiển trách về công tác thống kê số liệu kinh tế của Argentina.

Động thái này bỏ ngỏ khả năng quốc gia Nam Mỹ này mất quyền bỏ phiếu hoặc thậm chí tư cách thành viên của IMF gồm 188 nước thành viên.

Tuy nhiên, số liệu về lạm phát mà Chính phủ Argentina công bố gần đây vẫn thấp hơn con số mà giới phân tích đưa ra. Chính phủ nước này ước tính lạm phát sẽ tăng 21,3% trong năm 2014, trong khi các nhà kinh tế tư nhân nhận định con số này xấp xỉ 40%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục